1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga "chọc giận" Nhật Bản ở quần đảo tranh chấp

(Dân trí) - Chính phủ Nga đang lên kế hoạch phát triển dài hạn ở quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Mátxcơva gọi là Kuril, còn Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Phía Nhật Bản đã có ngay phản ứng quyết liệt về vấn đề này.

Nga chọc giận Nhật Bản ở quần đảo tranh chấp

Quần đảo Kuril/ Vùng lãnh thổ phương Bắc từ lâu đã trở thành “điểm đen” trong quan hệ giữa Nga và Nhật Bản (Ảnh: RT)

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua cho biết ông đã ra chỉ thị yêu cầu các bộ ngành chức năng soạn thảo kế hoạch phát triển 10 năm đối với quần đảo Kuril hiện do nước này kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

“Chúng tôi đang nghiên cứu các dự án liên bang về quần đảo Kuril trong giai đoạn từ năm 2016 – 2025”, ông Medvedev phát biểu trong cuộc họp chính phủ ngày 23/7.

“Đây là nơi đặc biệt…trước tiên bởi các nguồn tài nguyên thiên nhiên với tiềm năng kinh tế khổng lồ”, nhà lãnh đạo chính phủ Nga nói thêm.

Ông Medvedev cũng cho biết vốn đầu tư cho chương trình 10 năm này trị giá khoảng 70 tỷ ruble (hơn 1,22 tỷ USD), trong đó ngân sách liên bang cấp khoảng 28 tỷ ruble.

Thời gian qua, Nga cũng đã khôi phục nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh và quân đội trên 4 hòn đảo thuộc quần đảo Kuril nhằm, như lời của Thủ tướng Medvedev, nâng cao điều kiện sống của người dân và tăng cường kết nối giao thông giữa Kuril với đất liền.

“Quần đảo Kuril đang và sẽ tiếp tục giữ trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tiền tiêu của chúng tôi”, người đứng đầu Chính phủ Nga nói, không quên nhấn mạnh thêm rằng chính quyền khu vực cần phải ủng hộ toàn diện các lực lượng quân sự Nga sẽ được triển khai tại đây.

Trước khi thông báo về chương trình trên, ông Medvedev đã lên kế hoạch đi thăm quần đảo Kuril (hay Vùng lãnh thổ phương Bắc theo cách gọi của Nhật Bản) để kiểm tra tình hình thực tế. Ông còn kêu gọi các quan chức thành viên chính phủ tiếp bước mình.

Động thái trên của người đứng đầu chính phủ Nga đã gây sự bất bình cho phía Nhật Bản.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Mátxcơva tuyên bố chuyến đi của Thủ tướng Medvedev là điều không thể chấp nhận được đối với Tokyo.

“Nếu Thủ tướng Nga thăm Vùng lãnh thổ phương Bắc, nó sẽ đi ngược lại chính sách của chính phủ Nhật Bản và làm tổn thương tinh thần của người dân Nhật Bản”, một quan chức Đại sứ quán Nhật Bản nêu rõ.

Tháng 11/2010 khi còn trên cương vị Tổng thống Nga, ông Medvedev cũng đã tới thăm Kuril và trở thành là nhà lãnh đạo Nga đầu tiên đến thăm quần đảo tranh chấp này, gây sóng gió trong quan hệ giữa hai nước.

Nga và Nhật Bản từ lâu đã có tranh chấp chủ quyền đối với chuỗi đảo nằm ở phía Bắc Hokkaido của Nhật Bản. Căng thẳng chủ quyền khiến hai nước chưa thể ký được hiệp ước hòa bình kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

Vũ Anh

Theo RT, Xinhua