1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cấm dùng hình ảnh ông Putin để tranh cử

(Dân trí) - Hạ viện Nga vừa thông qua một dự luật cấm dùng hình ảnh của các chính khách nổi tiếng như Tổng thống Vladimir Putin trong các chiến dịch tranh cử mà họ không phải là ứng viên, theo tạp chí Newsweek.

 

Nga cấm dùng hình ảnh ông Putin để tranh cử. (Ảnh: AFP)
Nga cấm dùng hình ảnh ông Putin để tranh cử. (Ảnh: AFP)

Với 341 phiếu thuận trong tổng số 450 phiếu, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã thông qua dự luật do Đảng Dân chủ tự do đề xuất hồi tháng 12/2015. Tuy nhiên, dự luật này cần phải trải qua 2 đợt bỏ phiếu nữa trước khi trình lên Điện Kremlin ký thông qua thành luật.

Theo dự luật, các ứng viên tranh cử vào Duma Quốc gia không được dùng hình ảnh của các chính khách nổi tiếng cũng như trích dẫn các phát ngôn của những người không phải là ứng viên này. Tuy nhiên, dự luật cho phép hình ảnh các ứng viên đứng cùng một nhóm người “không xác định”.

Tác giả của dự luật này muốn ngăn chặn việc dùng hình ảnh của các chính khách nổi tiếng để tạo lợi thế cho các chiến dịch tranh cử vào Duma Quốc gia vào tháng 9 tới.

“Tổng thống Putin không phải là ứng viên trong chiến dịch tranh cử này do đó việc dùng một poster có một ứng viên đứng cạnh ông là không thể chấp nhận được", Yaroslav Nilov, một trong ba tác giả của dự luật nói.

Đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất do Thủ tướng Dmitry Medvedev đứng đầu có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dự luật mới vì đảng này liên tục công bố các quan hệ của mình với Tổng thống.

Minh Phương

Theo Newsweek