1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ca khúc khải hoàn ở Syria

Nga dự định sẽ giảm sự hiện diện quân sự của mình tại Syria trong tương lai gần, bởi lẽ hoạt động chống khủng bố đang đi đến hồi kết.

Hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 30/10, RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Shamanov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma cho biết, các nhiệm vụ chính của chiến dịch quân sự mà Nga tiến hành tại Syria đã hoàn thành.

Theo ông Shamanov, cuối năm 2017, chính phủ Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát biên giới phía đông, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của nhóm khủng bố IS.

"Nhìn chung, có thể nói rằng các nhiệm vụ chính của chiến dịch quân sự Nga tại Syria đã được thực hiện thành công. Chúng tôi hy vọng rằng vào cuối năm nay, quân đội chính phủ sẽ khôi phục lại quyền kiểm soát biên giới phía đông và Nhà nước Hồi giáo sẽ không còn tồn tại như một tổ chức quân sự", Sputnik dẫn lời ông Shamanov nói trong cuộc họp của các ủy ban thuộc Hạ viện Kazakhstan và Duma Quốc gia Nga.

Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Shamanov nhấn mạnh, Không quân Nga đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính tại Syria.


Nga tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ tại Syria

Nga tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ tại Syria

Ngày 24/10, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng khủng bố IS chỉ còn kiểm soát ít hơn 5% lãnh thổ Syria. Quân đội Syria dưới hỏa lực yểm trợ của không quân Nga đã giải phóng được hầu hết các vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng trước đây.

Trước khi Không quân Nga chính thức tham gia chiến dịch chống khủng bố, IS chiếm đóng và kiểm soát hơn 70% lãnh thổ của Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, khoảng 998 thị trấn và khu định cư được giải phóng với diện tích lãnh thổ giải phóng đạt 503.223 km2. Một số lượng lớn các tay súng khủng bố bị tiêu diệt. Quá trình phục hồi lại cuộc sống hòa bình ở Syria bắt đầu.

Tướng Shoigu nhận xét rằng, khoảng 2.500 khu định cư trên khắp Syria tham gia nỗ lực hòa giải nhờ sự giúp đỡ của trung tâm hòa giải dân tộc Nga nhằm giải giáp các bên tham gia chiến tranh và phục hồi hòa bình. Từ năm 2015, 1,126 triệu người di tản đã trở về nhà.

Trong một cuộc họp với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel, Avigdor Lieberman, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chiến dịch chống khủng bố ở Syria đang tiến tới hồi kết thúc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tuyên bố, chiến dịch ở Syria chống lại nhà nước Hồi giáo IS sẽ sớm được hoàn thành.

Rút quân khỏi Syria

Moscow đã ngăn chặn thành công âm mưu biến Syria thành một lá bài chính trị trong ngoại giao nước lớn, từ đó biến cả dân tộc Syria thành một quân cờ trong ván cờ chính trị mới của các thế lực ngoại bang.

Bên cạnh đó, Nga đã giúp lực lượng đại diện chủ quyền quốc gia của Syria khẳng định được hành động chính nghĩa của mình, từ đó xác định được những hành động phi nghĩa khi cuộc nội chiến Syria biến thành cuộc chiến tranh hỗn hợp.

Hiện tại, chính quyền Tổng thống Putin có thể hoàn toàn tự tin về chiến lược, về hành động, về mục tiêu, mục đích của mình được xác định chính xác, thực hiện chuẩn xác, giúp cho ngày vui của đất nước Syria ngày một đến gần.

Trong một diễn biến liên quan, hãng Kommersant của Nga đã trích dẫn nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết, Nga dự định sẽ giảm sự hiện diện quân sự của mình tại Syria trong tương lai gần, bởi lẽ hoạt động chống khủng bố đang đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, nguồn tin trên lưu ý rằng, các hệ thống phòng thủ tên lửa cũng như các căn cứ không quân của Nga sẽ tiếp tục duy trì tại Syria.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận thông tin mà Kommersant đưa ra. Ông nói rằng, những quyết định như vậy không bao giờ được công bố công khai.

Theo Trung Kiên

Báo Đất việt