1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga bí mật phát triển tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân

(Dân trí) - Các báo cáo của Mỹ mới đây cho thấy Nga đang bí mật phát triển một loại tàu ngầm không người lái được trang bị đầu đạn hạt nhân. Washington cho rằng loại vũ khí này có khả năng phá huỷ các căn cứ ven biển của đối phương.

 


Tàu ngầm không người lái của Hải quân Mỹ (Ảnh: The Diplomat)

Tàu ngầm không người lái của Hải quân Mỹ (Ảnh: The Diplomat)

Tờ The Diplomat dẫn một báo cáo của Mỹ cho biết, Mátxcơva đang bí mật mật phát triển tàu ngầm không người lái (UUV) mang đầu đạn hạt nhân. Theo nhà phân tích Bill Gertz, UUV nằm trong chương trình phát triển vũ khí mới của Nga có tên gọi “Kanyon”.

Báo cáo trên cũng cho biết vũ khí mới này có khả năng hoạt động độc lập, được thiết kế để tấn công các căn cứ tàu ngầm cũng như các hải cảng ven biển của Mỹ.

“UUV mang theo đầu đạn hạt nhân có lượng nổ khoảng vài chục megaton, tương đương hàng chục triệu tấn thuốc nổ TNT. Một đầu đạn này phát nổ có thể phá huỷ một khu vực rộng lớn mà chúng ta chưa tưởng tượng được”, ông Bill Gertz cho biết.

Theo một nguồn tin chính phủ Mỹ, UUV là một tàu ngầm mini tốc độ cao và có phạm vi hoạt động rộng, cho phép tấn công bí mật các mục tiêu từ xa. Hiện, chi tiết về chương trình vũ khí mới được Mátxcơva giữ bí mật rất chặt chẽ. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho rằng phải mất vài năm nữa Nga mới có thể tiến hành thử nghiệm loại vũ khí này.

“Chương trình Kanyon là một ví dụ về các tiếp cận sáng tạo và chủ động của Nga trong việc xây dựng và phát triển năng lực của quân đội nhằm đối phó với Mỹ và phương Tây”, ông Gertz nhận định.

UUV sẽ được trang bị trên các tàu ngầm hạt nhân “mẹ” và được phóng đi khi cần thiết.

Bản báo cáo cũng cho biết thêm, công nghệ UUV được phát triển chậm hơn so với máy bay không người lái (UAV) do việc điều khiển UUV dưới nước khó hơn so với việc điều khiển UAV trên không. Các chuyên gia phải sử dụng công nghệ định vị thủy âm để điều khiển UUV, tuy nhiên, tín hiệu âm thanh có tốc độ chậm hơn nhiều sóng vô tuyến truyền trên không.

Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết chương trình Kanyon được phát triển dựa trên một loại ngư lôi hạt nhân của Liên Xô trước đây có đương lượng nổ 10 kiloton và tầm bắn 24 km.

Nhằm đối phó với loại vũ khí bí mật này của Mátxcơva, Washington cũng đang tiến hành thử nghiệm và phát triển nhiều loại tàu ngầm công nghệ cao, đồng thời đầu tư một khoản ngân sách lớn cho lĩnh vực này.

Nhật Minh

Theo The Diplomat

 

Nga bí mật phát triển tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân - 2