1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Belarus điều dàn khí tài hùng hậu cho tập trận chung

(Dân trí) - Quân đội 2 nước Nga và Belarus đã điều động gần 13.000 binh sĩ cùng hàng trăm xe tăng, thiết bị quân sự, máy bay cho cuộc tập trung Zapad-2017. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO căng thẳng thời gian gần đây.


Cuộc tập trận chung Zapad-2017 do Nga và Belarus tổ chức bắt đầu từ ngày 14/9 tại lãnh thổ Belarus và 3 vùng ở khu vực phía Tây nước Nga.

Cuộc tập trận chung Zapad-2017 do Nga và Belarus tổ chức bắt đầu từ ngày 14/9 tại lãnh thổ Belarus và 3 vùng ở khu vực phía Tây nước Nga.


Quân đội 2 nước đã điều động 12.700 quân nhân, trong đó có 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 binh sĩ Nga, cũng như 70 máy bay, 680 thiết bị quân sự mặt đất, trong đó có 250 xe tăng. Theo TASS, đây là cuộc tập trận lớn nhất của Nga và Belarus trong năm 2017.

Quân đội 2 nước đã điều động 12.700 quân nhân, trong đó có 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 binh sĩ Nga, cũng như 70 máy bay, 680 thiết bị quân sự mặt đất, trong đó có 250 xe tăng. Theo TASS, đây là cuộc tập trận lớn nhất của Nga và Belarus trong năm 2017.


Vào sáng sớm ngày 14/9, các sư đoàn nhảy dù và tấn công Pskov, Tula và Ivanovo của Nga đã nhanh chóng tập hợp và triển khai các cuộc tập trận chống khủng bố.

Vào sáng sớm ngày 14/9, các sư đoàn nhảy dù và tấn công Pskov, Tula và Ivanovo của Nga đã nhanh chóng tập hợp và triển khai các cuộc tập trận chống khủng bố.


Kịch bản cuộc tập trận được mô phỏng theo tình huống liên quân 2 nước chống trả các đợt tấn công của các nhóm cực đoan có vũ trang xâm nhập vào Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga.

Kịch bản cuộc tập trận được mô phỏng theo tình huống liên quân 2 nước chống trả các đợt tấn công của các nhóm cực đoan có vũ trang xâm nhập vào Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga.


Ngoài việc tăng cường sự chuẩn bị nhằm đối phó với khủng bố, các cuộc tập trận chung cũng nhằm kiểm tra kỹ năng tác chiến của quân đội 2 nước.

Ngoài việc tăng cường sự chuẩn bị nhằm đối phó với khủng bố, các cuộc tập trận chung cũng nhằm kiểm tra kỹ năng tác chiến của quân đội 2 nước.


Các quan chức NATO đã lên tiếng cảnh báo về cuộc tập trận, cho rằng đây là động thái nhằm di chuyển quân đội và thiết bị quân sự lại gần châu Âu. Nga và Belarus bác bỏ cáo buộc này và nhiều lần khẳng định rằng cuộc tập trận được tổ chức nhằm mục đích tự vệ và phòng thủ.

Các quan chức NATO đã lên tiếng cảnh báo về cuộc tập trận, cho rằng đây là động thái nhằm di chuyển quân đội và thiết bị quân sự lại gần châu Âu. Nga và Belarus bác bỏ cáo buộc này và nhiều lần khẳng định rằng cuộc tập trận được tổ chức nhằm mục đích tự vệ và phòng thủ.


Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Andrey Ravkov mời hơn 80 quan sát viên quốc tế tham dự cuộc diễn tập vì 2 nước không có gì để che giấu.

Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Andrey Ravkov mời hơn 80 quan sát viên quốc tế tham dự cuộc diễn tập vì "2 nước không có gì để che giấu".


Nga và Belarus thường tổ chức tập trận chung vài năm 1 lần. Cuộc diễn tập chung gần đây nhất diễn ra vào năm 2013.

Nga và Belarus thường tổ chức tập trận chung vài năm 1 lần. Cuộc diễn tập chung gần đây nhất diễn ra vào năm 2013.


Cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào ngày 20/9.

Cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào ngày 20/9.

Đức Hoàng

Ảnh: RT