1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắt đầu đào tạo thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam

(Dân trí) - Đài tiếng nói nước Nga ngày 29/3 cho biết Nga đã bắt đầu đào tạo cho thủy thủ đoàn Việt Nam để làm việc trên chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 tàu Nga xây dựng cho Việt Nam theo thỏa thuận đã ký giữa hai nước.

 

Nga bắt đầu đào tạo thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam

 

Đài tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin Interfax-AVN cho biết, công tác đào tạo được thực hiện ở thành phố Svetlui gần Kaliningrad.

 

Các thủy thủ Việt Nam được đào tạo cho chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 tàu ngầm động cơ diesel đang được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Admiralty, theo đơn đặt hàng của Việt Nam.

 

“Công trình xây dựng sản xuất lô hàng xuất khẩu của Nhà máy đóng tàu Admiralty đang được tiến hành khẩn trương. Hiện đã bắt đầu việc đào tạo huấn luyện thủy thủ đoàn cho phía đặt hàng trên chiếc tàu ngầm đầu tiên, đặt tại thị trấn Svetlui, gần thành phố Kaliningrad”, một nguồn tin thân cận trong ngành đóng tàu Nga cho biết với hãng tin Interfax-AVN tại triển lãm quốc tế kỹ thuật Hàng hải và Hàng không LIMA 2013 ở Malaysia.

 

Theo nguồn tin, thân tàu thứ hai của đơn hàng đang nổi gần tổ hợp năng lượng, hiện đang được neo và sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển vào tháng 5 tới.

 

“Cho đến cuối năm 2013 có kế hoạch hạ thủy chiếc tàu thứ ba. Ba tàu kế tiếp của lô hàng đang trong quá trình lắp ráp”, nguồn tin cho biết.
 
Nga chuyển giao cho Việt Nam chiếc đầu tiên trong năm nay
 
Trong khi đó, cũng tại Hội chợ LIMA 2013, Giám đốc Phòng Tổng thiết kế Nga Rubin Igor Vilnit cho biết, hoạt động đóng 6 tàu ngầm diesel đề án 636 lớp Varshavyanka theo đơn đặt hàng của Hải quân Việt Nam đang được thực hiện đúng tiến độ.
 
"Đây là lớp tàu được khai thác tốt. Chiếc đầu tiên đã bước vào qui trình thử nghiệm. Trong năm nay, con tàu này sẽ được chuyển giao cho bên đặt hàng là Việt Nam", ông Vilnit nói với các phóng viên hôm nay 29/3 tại Hội chợ.
 
Quan chức Nga xác nhận chuyên gia Việt Nam thường xuyên có mặt tại Nhà máy đóng tàu Admiralty để nghiệm thu từng giai đoạn. Hai bên đạt được sự hiểu biết hoàn toàn.
 

Theo lời ông Vilnit, nhằm đáp ứng hoạt động khai thác các tàu ngầm, Việt Nam đang xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị cần thiết phục vụ đào tạo thủy thủ đoàn.

 

Vũ Quý

Theo Đài tiếng nói nước Nga