1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Bạo lực bùng phát tại Mátxcơva

(Dân trí) - Ngày 13/10, hàng nghìn người đã gây bạo loạn ở thủ đô Mátxcơva của Nga, đập phá cửa ra vào và cửa sổ của một trung tâm mua sắm và đánh đập các nhân viên bảo vệ.

Bạo động nổ ra sau một vụ giết người được quy kết cho người di cư.

Bạo động nổ ra sau một vụ giết người được quy kết cho người di cư.

Bạo lực xảy ra trong một cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân tộc cự đoan tại Nga, cuộc biểu tình lớn nhất ở thủ đô Mátxcơva trong 3 năm qua.

Ban đầu cuộc biểu tình diễn ra khá hòa bình tại quận Biryulyovo ở phía Nam thủ đô khi những người tham gia chỉ tuần hành và hô khẩu hiệu “Nước Nga của người Nga”. Tuy nhiên sau đó một đám thanh niên quá khích đã đập phá trung tâm thương mại và một cửa hàng bán rau có nhiều người nhập cư đang làm việc.

Các nhân chứng cho biết hầu hết những người gây rối đều còn trẻ. Họ cũng đã ném chai lọ vào lực lượng đặc nhiệm được điều đến để dập tắt bạo động.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ khoảng 380 người và mở ngay một cuộc điều tra hình sự về vụ việc này.

Vụ bạo động xảy ra sau vụ một thanh niên địa phương 25 tuổi bị giết hại hôm 10/10 ngay trước mặt hôn thê của anh. Kẻ giết người đã bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng các camera giám sát cho thấy tên này có thể là một người nhập cư, đến từ Trung Á hoặc cùng Caucasus.

Trong những năm gần đây, Nga đã đón hàng trăm nghìn người di cư từ các nước nghèo thuộc Liên Xô trước đây. Đa số trong số này là người Hồi giáo và thường làm công nhân quét dọn đường phố hoặc công nhân xây dựng.

Vũ Anh
Theo AFP