1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Ai Cập phủ nhận IS bắn rơi máy bay

(Dân trí) - Giới chức Nga và quân đội Ai Cập ngày 31/10 đã phủ nhận tuyên bố của IS rằng đã bắn hạ máy bay của Nga, khiến hơn 220 người thiệt mạng.


Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov (Ảnh: RIA)

Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov (Ảnh: RIA)

Bộ trưởng giao thông Nga Maksim Sokolov khẳng định tuyên bố của IS về việc bắn hạ máy bay Nga "không thể được xem là chính xác".

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp tại Ai Cập và cơ quan kiểm soát không lưu của họ. Và tại thời điểm này họ không có thông tin gì có thể xác nhận những lời bịa đặt đó”.

Người phát ngôn quân đội Ai Cập Mohamed Samir cũng bác bỏ tuyên bố của IS.

“Họ có thể đưa ra bất kỳ tuyên bố nào họ muốn, nhưng tại thời điểm này không có bằng chứng nào những kẻ khủng bố đứng sau vụ tai nạn máy bay này”, ông Samir phát biểu với tờ Guardian.

“Chúng ta sẽ biết lí do thực sự khi cơ quan hàng không dân dụng phối hợp với giới chức Nga hoàn tất điều tra. Nhưng quân đội không nhận thấy tính xác thực trong tuyên bố cũng như video họ công bố”, vị sỹ quan cho biết thêm.

Trước đó, trong tuyên bố được đăng tải trên các trang mại, IS khẳng định đã bắn hạ máy bay Nga, để trả đũa cho việc các chiến đấu cơ Nga hàng ngày đang ném bom tại Syria.

“Việc mỗi ngày sát hại hàng chục người tại Syria bằng bom từ máy bay của các người sẽ chỉ mang đau đớn đến cho người. Ngay khi các người giết hại những người khác, chính các người sẽ bị giết, theo ý Chúa”, tuyên bố của IS viết.

Theo BBC, các phần tử IS tại bán đảo Sinai được biết đến có sở hữu các tên lửa vác vai MANPAD. Tuy nhiên, tầm bắn của loại tên lửa này không đủ để vươn tới độ cao hơn 9400m mà máy bay Nga đã hoạt động trước khi mất liên lạc.

Thanh Tùng

Tổng hợp