1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

New York náo loạn vì người phụ nữ leo tượng Nữ thần Tự do

(Dân trí) - Khoảng 4.000 người được đề nghị sơ tán sau khi cảnh sát New York, Mỹ phát hiện một người phụ nữ leo lên tượng Nữ thần Tự do để phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump.


Người phụ nữ leo lên tượng Nữ thần Tự do. (Ảnh: ABC News)

Người phụ nữ leo lên tượng Nữ thần Tự do. (Ảnh: ABC News)

Theo Sputnik, sự việc xảy ra ngày 4/7 vào dịp Quốc khánh Mỹ. Một người phụ nữ có tên Therese Patricia Okoumoubị phát hiện leo lên tượng Nữ thần Tự do cao 93m ở New York. Cảnh sát đã cố thuyết phục người phụ nữ này đi xuống, song cô từ chối.

Người phụ nữ này tuyên bố không rời đi cho tới khi "tất cả bọn trẻ được thả". Hành động của Therese Patricia Okoumou được cho là nhằm phản đối chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chia rẽ gia đình nhập cư ở biên giới thời gian qua.

Cuộc thương lượng kéo dài nhiều giờ đồng hồ buộc cảnh sát phải sơ tán khoảng 3.000 - 4000 du khách. Sau cùng, cảnh sát đã leo lên và cưỡng chế đưa người phụ nữ này xuống.


Cảnh sát đưa người phụ nữ xuống. (Ảnh: Pinterest)

Cảnh sát đưa người phụ nữ xuống. (Ảnh: Pinterest)

Hiện cảnh sát đã tạm giữ Therese để thẩm vấn. Người đứng đầu phong trào Rise and Resist phản đối chính sách nhập cư mới của Tổng thống Trump, ông Martin Joseph Quinn cho biết, Therese có tham gia vào hoạt động biểu tình của nhóm nhưng việc leo lên tượng Nữ thần Tự do không nằm trong kế hoạch của họ.

Chính sách siết nhập cư "không khoan nhượng" của Tổng thống Trump thời gian qua đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của dư luận. Chính sách này khiến hàng nghìn trẻ em nhập cư bị tách khỏi bố mẹ ngay tại biên giới.

Trước chỉ trích của dư luận, ông Trump đã ký sắc lệnh không chia rẽ gia đình nhập cư, song hôm 30/6 ông kêu gọi trục xuất người nhập cư trái phép không qua xét xử.

Minh Phương

Theo Sputnik