1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nét Xuân trong lễ cầu an đầu năm của Cộng đồng người Việt ở Ấn Độ

Những người tham dự buổi lễ đã tụng kinh, cầu nguyện cho quốc thái, dân an và những điều may mắn, tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người trong Năm mới.

Thượng tọa Thích Hạnh Chánh đọc thư chúc Tết của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Huy Bình-Đăng Chính/Vietnam+)
Thượng tọa Thích Hạnh Chánh đọc thư chúc Tết của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Ảnh: Huy Bình-Đăng Chính/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 28/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), tại chùa Buddha Vihara ở thủ đô New Delhi, đại diện tăng ni sinh và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức lễ cầu an đầu Xuân, cầu mong một năm mạnh khỏe, sung túc và mưa thuận gió hòa.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành, Thượng tọa Thích Hạnh Chánh, Chủ tịch Ban Đại diện tăng ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ, các tăng ni sinh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện cùng sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và Việt kiều tại Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Tôn Sinh Thành cho biết đi chùa cầu quốc thái dân an vào dịp đầu Xuân năm mới là nét văn hóa truyền thống rất tốt đẹp của người dân Việt Nam, đã được cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có tại Ấn Độ, duy trì.

Đại sứ Tôn Sinh Thành khẳng định cộng đồng người Việt ở Ấn Độ ngày càng gắn bó, đoàn kết và đóng góp được nhiều cho đất nước và cho quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Đại sứ chúc các vị tăng ni có nhiều sức khỏe và đạt được nhiều kết quả trong học tập, chúc các cán bộ nhân viên đại sứ quán, cơ quan bên cạnh đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Ấn Độ năm mới an khang, hạnh phúc, hoàn thành được nhiều công việc hơn nữa trong năm 2017, là năm có ý quan trọng đối với hai nước khi Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (07/01/1972-07/01/2017) và 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (2007-2017).

Đại sứ Tôn Sinh Thành phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Bình-Đăng Chính/Vietnam+)
Đại sứ Tôn Sinh Thành phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Bình-Đăng Chính/Vietnam+)

Cũng tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Hạnh Chánh đã đọc thư chúc Tết của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gửi tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con, Phật tử Việt Nam nhân dịp năm mới Đinh Dậu năm 2017.

Những người tham dự buổi lễ đã tụng kinh, cầu nguyện cho quốc thái, dân an và những điều may mắn, tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người trong Năm mới.

Sau lễ cầu an, các tăng ni sinh đã phát lộc và chúc mừng năm mới những Phật tử tới tham dự buổi lễ trong không khí sắc xuân rộn ràng và đầm ấm.

Trước đó, vào đêm 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức lễ đón giao thừa, chào năm mới Đinh Dậu 2017.

Nhân dịp này, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện cùng sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam tại Ấn Độ.

Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã có các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Năm mới​.

Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ cầu an đầu Xuân. (Ảnh: Huy Bình-Đăng Chính/Vietnam+)
Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ cầu an đầu Xuân. (Ảnh: Huy Bình-Đăng Chính/Vietnam+)

Theo (TTXVN/VIETNAM+)

http://www.vietnamplus.vn/net-xuan-trong-le-cau-an-dau-nam-cua-cong-dong-nguoi-viet-o-an-do/428025.vnp

Mời độc giả chia sẻ về Tết Việt bốn phương

Xuân Đinh Dậu sắp đến. Hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp 5 châu cũng đang rộn ràng đón Tết. Báo Dân Trí rất mong nhận được thông tin chia sẻ về không khí mừng Xuân mới của Kiều bào khắp thế giới. Mọi thông tin xin gửi về thegioi@dantri.com.vn. Trân trọng cảm ơn!