1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nepal có thủ tướng mới, chấm dứt 7 tháng bế tắc

(Dân trí) - Quốc hội Nepal cuối cùng đã bầu được thủ tướng mới, chấm dứt bế tắc trong tiến trình bầu thủ tướng kéo dài 7 tháng qua ở nước này.

 
Nepal có thủ tướng mới, chấm dứt 7 tháng bế tắc - 1
Ông Jhalanath Khanal, tân Thủ tướng Nepal.

Ông Jhalanath Khanal, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist-Leninist thống nhất (CPN-UML) - đảng lớn thứ ba, đã trở thành thủ tướng của nước này.

Chủ tịch Hội đồng Cử tri Subas Nembang thông báo rằng đa số phiếu đã ủng hộ ông Khanal. Ông Nembang đã chúc mừng tân thủ tướng, người sẽ phải chịu trách nhiệm trước những vấn đề còn chưa nhận được sự đồng thuận trong nước.

Kể từ khi cựu Thủ tướng Madhav Kumar từ chức hồi tháng 6/2010, Quốc hội Nepal đã tiến hành bầu chọn thủ tướng mới tới 16 lần nhưng bất thành. Sự bế tắc chính trị đã đẩy lùi quá trình hòa bình của nước này.

Hôm 25/1, Quốc hội Nepal đã quyết định thay đổi các quy định về bầu thủ tướng mới nhằm phá vỡ bế tắc chính trị khiến nước này không có chính phủ trong gần 7 tháng qua.

Theo quy định mới, các nghị sỹ Quốc hội bắt buộc phải tham gia bầu chọn thủ tướng và không được phép bỏ phiếu trắng, Chủ tịch Quốc hội có quyền loại bỏ ứng cử viên sau 3 lần bỏ phiếu thất bại.



Việt Hà
Theo Xinhua