1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO “oanh kích đài truyền hình quốc gia Libya”

(Dân trí) - Đài truyền hình quốc gia Libya đã phát hình ảnh hiện trường vụ tấn công mà họ khẳng định là một cuộc không kích của NATO nhằm vào các cơ sở của nhà đài tại thủ đô Tripoli.

 
Video chiếu các hình ảnh về đống đổ nát vẫn đang cháy âm ỉ, các phòng thu và các đĩa vệ tinh bị phá hủy.

Tuy nhiên, NATO đã bác bỏ việc tấn công mục tiêu truyền thông và cho biết chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự chủ chốt.

Hôm qua, Thứ trưởng ngoại giao Libya Khaled Kaim đã cho các phóng viên nước ngoài xem cảnh thiệt hại tại khu vực có các tòa nhà thời thực dân đã bị đánh bom vào đêm trước đó.

Ông Kaim cho hay khu vực bao gồm văn phòng của các cơ quan chính phủ khác nhau, trong đó có văn phòng của chủ tịch quốc hội và đây không phải là một mục tiêu quân sự. Ông Kaim cho hay không ai thiệt mạng trong vụ tấn công.
 
Xem video:
 
An Bình
Theo Reuters