1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO muốn mở ra chương mới trong quan hệ với Nga

(Dân trí) - Tân Tổng Thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen hôm qua khẳng định cam kết chấm dứt “chương đen tối” trong lịch sử quan hệ với Nga.

 
NATO muốn mở ra chương mới trong quan hệ với Nga  - 1
Tân Tổng thư ký NATO Rasmussen.

Ông Rasmussen kêu gọi thắt chặt hơn quan hệ đối tác chiến lược với Nga nhằm giải quyết các quan ngại chung về an ninh, trong đó có vấn đề hải tặc, buôn ma túy và chống khủng bố. 

Nữ phát ngôn viên NATO Carmen Romero cho biết ông Rasmussen, người vừa nhậm chức  tuần trước, đã đưa ra lời kêu gọi trên tại phiên họp đầu tiên giữa ông và Đại sứ Nga tại NATO Dmitri Rogozin.

Ông Rogozin đã xác nhận tin này. Trả lời phỏng vấn trên kênh Vesti-24, ông Rogozin nói hai bên đã thảo luận về một chương trình nghị sự toàn diện cho hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO - một cơ quan được lập nên để cải thiện quan hệ giữa các đối thủ thời Chiến tranh Lạnh. Hai bên cũng đồng ý nối lại các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí ở châu Âu vào mùa thu này (vốn là bất đồng nữa giữa Mátxcơva và NATO) và thoả thuận sớm tổ chức tham vấn về tình hình ở Afghanistan.

Bà Romero nêu lên những bất đồng giữa NATO và Nga về một số vấn đề, nhưng nói thêm rằng những bất đồng này không làm lu mờ quan hệ hợp tác chiến lược. Bà mô tả cuộc họp hôm thứ ba diễn ra trong tinh thần thân hữu và hợp tác. 
 
Quan hệ Nga-NATO trở nên lạnh nhạt sau cuộc chiến giữa Nga và Gruzia năm ngoái. NATO cáo buộc Nga sử dụng một sức mạnh không cân xứng trong cuộc chiến với Gruzia và công nhận độc lập của hai khu vực ly khai của Gruzia. Về phần mình, Nga - nước lâu nay quan ngại về nỗ lực mở rộng của NATO, cáo buộc liên minh phương Tây này hậu thuẫn thái độ gây hấn của Gruzia. 
 
Từ khi mở lại các cuộc tiếp xúc chính thức hồi tháng 6, Nga đã chấp thuận cho máy bay quân sự của Mỹ bay qua lãnh thổ nước này để tiếp nhiên liệu cho binh sĩ NATO đang chiến đấu với lực lượng nổi dậy ở Afghanistan. 

Sau khi nhậm chức hôm 1/8, tân Tổng thư ký Rasmussen, vốn là cựu Thủ tướng Đan Mạch, đã cam kết đưa hợp tác với Mátxcơva lên làm ưu tiên hàng đầu. 

Trà Giang
Theo RIA Novosti, AP