1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO lần đầu tập trận đánh chặn tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Các nước đồng minh thuộc Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành cuộc tập trận chung với mục tiêu đánh chặn tên lửa hạt nhân của Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng ngày càng tăng cao.

NATO lần đầu tiên tập trận đối phó tên lửa Triều Tiên (Ảnh: Independent)
NATO lần đầu tiên tập trận đối phó tên lửa Triều Tiên (Ảnh: Independent)

Theo trang tin Chosun, cuộc tập trận mang tên “Lá chắn kiên cố” do các nước đồng minh NATO phối hợp thực hiện đã diễn ra tại khu vực xung quanh quần đảo phía tây của Scotland. Cuộc tập trận này diễn ra 2 năm một lần.

Năm nay cuộc tập trận của NATO bắt đầu từ ngày 24/9-18/10, trong đó lần đầu tiên tập trung vào các bài huấn luyện bắn hạ các tên lửa hạt nhân từ Triều Tiên. Điều này cho thấy các nước NATO đã xem tên lửa Triều Tiên như một mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu.

Các tàu chiến với hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại như tàu USS Donald Cook và USS Mitscher thuộc Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đã tham gia tập trận “Lá chắn kiên cố” năm nay. Cùng với các tàu Mỹ, tàu khu trục MSS Type 45 của Anh cũng tham gia tập trận. Ngoài ra, cuộc tập trận năm nay còn quy tụ khoảng 3.300 binh sĩ từ 10 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Pháp,…

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết “các vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã cho thấy mức độ nguy hiểm của các quốc gia bất hảo đang phát triển các tên lửa tầm xa hơn”. Theo Bộ trưởng Fallon, cuộc tập trận của NATO sẽ “đối phó với các mối đe dọa” từ các quốc gia này.

Theo điều khoản phòng thủ tập thể được quy định trong hiệp ước của NATO, trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên, các nước đồng minh NATO cũng có quyền can thiệp.

Cuộc tập trận của NATO diễn ra đồng thời với các cuộc tập trận của Mỹ và các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc ở khu vực xung quanh bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng gọi đây là các động thái khiêu khích nhằm chuẩn bị cho kịch bản tấn công nước này.

Thành Đạt

Theo Chosun