1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO bất hoà sâu sắc vì chiến dịch quân sự tại Libya

(Dân trí) - Đã xuất hiện chia rẽ nghiêm trọng trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về chiến dịch quân sự của Libya, khi Italia chính thức kêu gọi ngừng bắn tại Libya, còn Pháp và Anh kịch liệt lên tiếng bác bỏ.

 
NATO bất hoà sâu sắc vì chiến dịch quân sự tại Libya  - 1
Lãnh đạo Libya Gadhafi lên án NATO về những vụ không kích gây thương vong cho thường dân.

Ngoại trưởng Italia Franco Frattini nói rõ việc ngừng các hoạt động quân sự tại Libya là đặc biệt quan trọng để có thể bắt đầu một sự trợ giúp khẩn cấp cho đất nước này, nơi xung đột tiếp diễn từ 4 tháng qua.

Pháp phản đối việc ngừng bắn, vì cho rằng nó sẽ tạo cơ hội cho phe Lãnh đạo Libya Gadhafi có thời gian tổ chức lại đội quân của mình.

Từ Brussels, tổng thư ký NATO khẳng định: "Liên quân sẽ tiếp tục chiến dịch tại Libya với mục tiêu tránh cho nhiều thường dân khác phải thiệt mạng".

Italia là nước mà NATO đặt tổng hành dinh và cũng là nơi có nhiều căn cứ không quân của Liên minh. Máy bay của NATO tham chiến ở Libya đều xuất phát từ đây.

Việc Roma tố cáo các cuộc không kích của NATO gây nhiều tổn thất cho dân thường và kêu gọi ngừng can thiệp quân sự tại Libya bị cho là đi ngược lại mục tiêu của Liên minh, là tiếp tục can thiệp cho đến khi ông Gadhafi ra đi.

NATO thừa nhận là một cuộc không kích hôm Chủ nhật đã gây thương vong cho thường dân và một cuộc không kích hôm thứ Sáu đã nhắm trúng một đoàn quân xa của quân nổi dậy.

Trong khi đó, theo lời các thẩm phán của Toà án Hình sự Quốc tế, toà án này dự kiến sẽ quyết định vào tuần tới về vấn đề lãnh đạo Libya Gadhafi có phải đối mặt lệnh bắt giữ về tội ác chống nhân loại hay không.

Tòa vừa thông báo sẽ mở một cuộc điều trần tại La Haye vào đầu tuần tới. Một ủy viên công tố Toà án quốc tế đã yêu cầu tòa tống đạt trát bắt ông Gadhafi, con trai của ông, Seif al-Islam, và chỉ huy cơ quan tình báo Libya, ông Abdullah al-Senussi.

Tại chiến trường Libya, quân nổi dậy giao tranh với các lực lượng của ông Gadhafi đã chiếm được phần lớn nửa phía đông của Libya. Họ cũng kiểm soát được nhiều nơi thuộc miền tây, trong đó có thành phố cảng trọng điểm Misrata, cách thủ đô Tripoli 200 km.

Đến nay, tổng cộng đã có 15 quốc gia công nhận chính phủ lâm thời của phe đối lập ở Libya.

Nhật Mai
Tổng hợp