1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NASA trả Nga 70 triệu USD cho mỗi "vé" lên vũ trụ

(Dân trí) – Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo vừa đạt được thỏa thuận 424 triệu USD với Nga để đưa 6 nhà du hành lên trạm không gian ISS trong năm 2016 và nửa đầu 2017. Như vậy mỗi “vé” bay bằng tàu vụ trụ Nga khiến Mỹ tiêu tốn 70,6 triệu USD.

Nga đang độc quyền đưa người lên trạm không gian ISS
Nga đang độc quyền đưa người lên trạm không gian ISS

Theo hãng tin AP, hợp đồng 424 triệu USD này ngoài việc đưa 6 nhà du hành vũ trụ lên ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga còn bao gồm cả chi phí đào tạo. Dù vậy thì mức phí bình quân 70,6 triệu USD/người cũng cao hơn khá nhiều mức giá 65 triệu USD/người trước đó.

Hiện tại Nga là nước duy nhất có phương tiện để đưa người lên trạm vũ trụ quốc tế cũng như trở về trái đất, và mức giá không ngừng tăng sau mỗi hợp đồng mới. Mức phí NASA trả nêu trên không chỉ dành cho các nhà du hành Mỹ mà còn cả các nhà du hành châu Âu, Canada hoặc Nhật Bản theo chương trình trao đổi giữa NASA và các quốc gia này.

Hiện tại một số công ty của Mỹ đang tìm cách chế tạo các tên lửa và phi thuyền để đưa người Mỹ vào vũ trụ từ đất Mỹ. Nhưng có lẽ phải mất thêm vài năm nữa các chương trình này mới hoàn thiện.

Từ năm 2011, khả năng đưa người vào không gian của Mỹ đã kết thúc do chương trình tàu con thoi của NASA dừng hoạt động. Ngay từ trước đó, Mỹ cũng đã phải dựa vào Nga để vận chuyển hàng hóa và các nhà du hành lên trạm không gian.

Theo người đứng đầu NASA Charles Bolden, nếu quốc hội Mỹ trước đây phê chuẩn kế hoạch bổ sung ngân sách cho các chuyến bay thương mại tiếp theo, họ đã không phải ký hợp đồng 424 triệu USD này với Nga. Ông Bolden cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Obama đáp ứng đầy đủ khoản kinh phí 821 triệu USD trong ngân sách năm 2014.

“Do nguồn ngân sách cho kế hoạch chi tiêu của Tổng thống đã bị giảm đáng kể, chúng tôi không thể tài trợ các đợt phóng tàu vũ trụ của Mỹ đến tận 2017”, ông Bolden chia sẻ trên blog của NASA. Nếu không được quốc hội Mỹ phê chuẩn ngân sách trong năm 2014, NASA sẽ còn tiếp tục phải chờ đợi.

Hiện công ty tư nhân SpaceX của Mỹ đã thực hiện các chuyến bay lên trạm không gian ISS, nhưng chỉ để vận tải hàng hóa. Giám đốc điều hành Elon Musk của công ty này nhận định các phi thuyền Dragon phiên bản cải tiến của họ có thể đưa các nhà du hành lên ISS từ năm 2015.

Thanh Tùng
Theo AP