1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nắng nóng hoành hành khắp Trung Quốc

(Dân trí) - Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc ngày 4/7 cảnh báo, nhiệt độ tăng cao bất thường tại nhiều khu vực trên khắp cả nước sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới và ít khả năng có mưa trên diện rộng.

 
Nắng nóng hoành hành khắp Trung Quốc - 1

Một người đàn ông đội khăn lên đầu để che nắng tại Công viên Olympic Bắc Kinh ngày 4/7.

Thời tiết nắng nóng đã duy trì kể từ hôm 30/6 tại miền nam Trung Quốc, nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C. Trung tâm khí tượng quốc gia (NMC) ngày 4/7 đã nâng mức cảnh báo về nắng nóng lên cấp độ vàng.

Nhiệt độ tại Bắc Kinh, Hà Bắc, Trùng Khánh, miền nam tỉnh Chiết Giang, miền trung tỉnh Giang Tây đã đạt mức từ 37-39 độ C.

Nhiệt độ ngày 4/7 tại hầu khắp các vực ở miền nam cũng như tại Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy phổ biến 35-39 độ C, có nơi lên tới 40 độ C.

Các nhà chức trách tại thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, hôm qua đã đưa ra cảnh báo cao nhất về nắng nóng, trong khi Trùng Khánh, Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Bắc, Quảng Tây phát cảnh báo vàng (cấp độ thứ 2 trong 4 cấp độ) về nắng nóng.
 
Nắng nóng hoành hành khắp Trung Quốc - 2
Du khách đi công viên vào dịp cuối tuần khốn khổ vì nắng nóng.

Các ca nhập viện khẩn cấp đã tăng hơn 30% tại bệnh viện nhi ở Quảng Châu, nơi nhiệt độ lên tới 36 độ C hồi cuối tuần qua. Chính quyền thành phố này đã mở 488 nhà nghỉ tạm thời cho người dân địa phương tránh nóng.

“Ở nhà quá nóng. Tôi không muốn lãng phí điện khi sử dụng máy điều hoà cho một mình tôi. Vì thế tôi tới đây ngay sau bữa trưa. Tôi có thể thư giãn ở đây cùng những người bạn cũ, xem tivi và hưởng không khí mát lạnh”, một cụ bà 70 tuổi tên Su nói từ một nhà nghỉ trên phố Bắc Kinh ở Quảng Châu.
 
Chủ nhà nghỉ cho hay mỗi ngày có khoảng hơn 20 người tới nhà nghỉ này để tránh nóng.
 
Nắng nóng hoành hành khắp Trung Quốc - 3
Nhân viên một cửa hàng thú nuôi ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy, cạo lông cho chó để đỡ bức bối.

Các nhà cung cấp điện tháng này đã phải đối mặt với nhu cầu sử dụng điện gia tăng chóng mặt do ngày càng có nhiều người sử dụng điều hoà. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết nhu cầu về điện thường tăng 16% trong thời cao điểm của mùa hè.

Tỉnh An Huy đang có nguy cơ thiếu khoảng 1 triệu KW nếu nhiệt độ cao vẫn tiếp tục duy trì. Kế hoạch cung cấp điện khẩn cấp đã được chuẩn bị cho những ngày tới. Khoảng 6.000 công ty tại An Huy sẽ ngừng sản xuất và hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm.

Nhiệt độ lên tới 38 độ C khiến người dân tỉnh Phúc Kiến phải trốn trong nhà những ngày cuối tuần qua. Nghiệp đoàn Phúc Kiến hối thúc các ông chủ doanh nghiệp trả thêm từ 5-8 nhân dân tệ mỗi ngày cho những người phải làm việc trong điều kiện thời tiết trên 33 độ C. Cơ quan khí tượng địa phương cũng khuyến cáo người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều.

Ít nhất 4 sinh viên được báo cáo đã bị chết đuối trong các hồ khi đi bơi để tránh nóng.
 
Nắng nóng hoành hành khắp Trung Quốc - 4
Một cô gái tại Hoài Bắc cho thú cưng ăn dưa hấu để giải nhiệt.

An Bình
Theo Chinadaily, Xinhua