1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam Sudan trở thành nước thành viên thứ 193 của LHQ

(Dân trí) - Quốc kỳ của quốc gia trẻ nhất thế giới - Nam Sudan hôm qua đã được kéo lên bên ngoài trụ sở LHQ, không lâu sau khi khu vực Nam Sudan trở thành nước thành viên thứ 193 của tổ chức lớn nhất hành tinh.


Nam Sudan trở thành nước thành viên thứ 193 của LHQ - 1

Quốc kỳ của Nam Sudan được kéo lên trước trụ sở LHQ ở New York.

 
ại hội đồng LHQ tại New York đã thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an tiến cử Nam Sudan làm thành viên của LHQ và đón nhận Nam Sudan làm thành viên bằng những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Sau phiên họp của Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về việc tiếp nhận Nam Sudan vào LHQ, phái đoàn Nam Sudan được phân 6 ghế trong phòng họp Đại hội đồng.

Phó Tổng thống Nam Sudan, ông Riek Machar, cam kết rằng nước ông sẽ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng thế giới, và sẽ tôn trọng các trách vụ của mình theo tinh thần luật quốc tế.

Đại sứ Sudan tại LHQ Daffa-Alla Elhag Ali Osman cam kết Sudan sẽ làm việc với nước láng giềng phía nam trong tinh thần đoàn kết, hợp tác và phối hợp vì phúc lợi của toàn dân.

Đại diện Mỹ tại LHQ, bà Susan Rice, nói: “Nam Sudan đã giành được vị trí đúng đắn trong cộng đồng các quốc gia có chủ quyền, sau khi chịu đựng nhiều thống khổ và mất mát không sao tưởng tượng được”.

Nước cộng hòa Nam Sudan tuyên bố độc lập vào ngày 9/7, sau cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết. Khi đó, đại đa số các cử tri đã bỏ phiếu tán thành việc tách khỏi miền Bắc để thành lập một nhà nước độc lập.

Giữa hai nước đã xảy ra một cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 21 năm, chỉ mới chấm dứt hồi năm 2005.

Việt Hà
Theo AP