1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar tìm thấy 62 thi thể trong vụ máy bay rơi

(Dân trí) - Tính đến hôm nay 12/6, 62 thi thể trong vụ máy bay quân sự Myanmar chở 122 người rơi ở biển Andaman đã được tìm thấy sau 6 ngày miệt mài tìm kiếm.

Thi thể nạn nhân vụ máy bay Myamar rơi được đưa vào bờ (Ảnh: Reuters)
Thi thể nạn nhân vụ máy bay Myamar rơi được đưa vào bờ (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn thông báo của quân đội Myanmar trên trang Facebook chính thức của cơ quan này cho biết tính đến sáng nay 12/6, số thi thể được tìm thấy sau 6 ngày tìm kiếm là 62 người. Trong số này có 9 thi thể là trẻ em và 53 thi thể người lớn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay hiện vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, công tác tìm kiếm cứu hộ thường xuyên gặp khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

“Hy vọng có thể sớm tìm ra chiếc máy bay trong thời gian tới vì máy bay này gặp nạn ngay trong lãnh thổ Myanmar và một số vật chứng cũng đã được tìm thấy”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Myanamar Min Aung Hlaing ngày 11/6 cho biết.

Tờ Global New Light dẫn lời giới chức Myanmar cho biết một số quốc gia đã đề nghị giúp đỡ Myanmar tìm kiếm máy bay mất tích, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện Myanmar vẫn chưa nhận sự giúp đỡ của nước nào.

Trong khi đó, Myanmar đã triển khai 9 tàu hải quân và các trực thăng để khẩn trương tìm kiếm khu vực biển Andaman - nơi được cho là có máy bay mất tích. Ngoài ra, các tàu thuyền của ngư dân địa phương cũng được huy động để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm.

Trước đó, máy bay vận tải Y-8F-200 của quân đội Myanmar bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar vào chiều 7/6 khi đang bay từ thị trấn Myei tới thành phố Yangon. Máy bay mất liên lạc 29 phút sau khi cất cánh, khi ở độ cao hơn 5.400 m.

Vào thời điểm mất tích, máy bay chở theo 122 người gồm 108 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. Trong số 108 hành khách có 15 trẻ em, 58 người lớn là thân nhân của các sĩ quan cùng với 35 binh sĩ.

Thành Đạt

Tổng hợp