1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ yêu cầu rà soát toàn bộ máy bay Boeing 737

(Dân trí) - Cục hàng không liên bang Mỹ đã ra lệnh rà soát 175 máy bay Boeing 737 sau khi một máy bay của hãng hàng không Southwest bị thủng lỗ lớn trên trần vào hôm thứ sáu vừa qua.

 
Mỹ yêu cầu rà soát toàn bộ máy bay Boeing 737 - 1

Ảnh lỗ thủng trên máy bay của hãng Southwest Airlines do hành khách cung cấp.
 

Các hãng hàng không sở hữu máy bay Boeing 737 cũ phải thực hiện kiểm tra điện từ trong vòng 5 ngày, chỉ thị cho hay. 80 trong tổng số 175 máy bay trong đợt kiểm tra được đăng ký tại Mỹ.

 

Hãng hàng không Southwest hôm qua cho hay 5 máy bay cũ loại Boeing 737-300 của họ đang được sửa chữa sau khi họ phát hiện các vết nứt trên thân máy bay.

 

Hãng Southwest, vận hành hầu hết các máy bay Boeing được đăng ký tại Mỹ, trước đó đã dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra điện từ cho các máy bay.

 

Tuy nhiên, Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) cũng yêu cầu tất cả các hãng hàng không có máy bay Boeing 737-300, 400 và 500 phải tiến hành kiểm tra.

 

“An toàn là ưu tiên số một”, Thư ký FAA Ray LaHood tuyên bố. “Vụ việc hôm thứ sáu vừa qua rất nghiêm trọng”.

 

Máy bay của hãng hàng không Southwest đã bị rách một mảng lớn dài 1,5m ở trần khi đang bay trên độ cao hơn 10.000m, khiến áp suất trên khoang bị giảm đột ngột. Máy bay đã phải hạ cánh khẩn xuống Arizona và rất may không có ai bị thương nặng.

 

Hãng này sau đó đã cho ngưng 79 máy bay Boeing 737-300 của mình để kiểm tra “kết cấu vỏ yếu” và hủy 650 chuyến bay. Cho đến ngày hôm qua, họ phát hiện thêm 5 chiếc máy bay cũ loại Boeing 737-300 nữa bị nứt ở phần thân.

 

Phan Anh

Theo BBC