1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xác nhận nâng cấp F-16 cho Đài Loan, Trung Quốc nổi giận

(Dân trí) - Mỹ và Đài Loan vừa “đồng thanh” chính thức xác nhận kế hoạch nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu F-16 lỗi thời của Đài Loan. Trung Quốc đã lập tức tỏ thái độ tức giận và cảnh báo nguy cơ trong quan hệ với Washington.

 
Mỹ xác nhận nâng cấp F-16 cho Đài Loan, Trung Quốc nổi giận - 1
Các chiến đấu cơ F-16.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Đài Loan thông báo Mỹ đã đồng ý giúp nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16 của hòn đảo này.

Phát biểu với báo giới tại Đài Bắc, người đứng đầu cơ quan Quốc phòng Đài Loan Kao Hua-chu nói: “Khả năng chiến đấu của không quân Đài Loan sẽ được cải thiện rõ rệt sau đợt nâng cấp này”.

Cùng lúc, Lầu Năm Góc Mỹ xác nhận chương trình nâng cấp cho Đài Loan trị giá tới 5,85 tỷ USD và sẽ bao gồm trang thiết bị, các linh kiện, hỗ trợ huấn luyện và hậu cần.

Những tuyên bố của Mỹ và Đài Loan đã chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về mức độ Washington giúp Đài Loan hiện đại hóa không quân.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các phi công Đài Loan sẽ đến căn cứ không quân Luke ở bang Arizona để huấn luyện về các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai, các hoạt động sơ tán không tác chiến và những tình huống khẩn cấp khác.

Trong khi đó, ngay sau động thái của Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố thỏa thuận trị giá 5,83 tỷ USD này “sẽ làm tổn hại quan hệ Trung-Mỹ”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke đến để phản đối.

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật bán vũ khí cho Đài Loan năm từ năm 1979. Dư luận cho rằng trong bối cảnh tình hình phức tạp như hiện nay, chính quyền Obama đã không thể bán F-16C/D cho Đài Loan, thay vào đó là thực hiện dự án nâng cấp số máy bay chiến đấu F-16/A/B hiện có của Đài Loan, một giải pháp được cho là các bên có thể chấp nhận được.

Kế hoạch bán vũ khí này, nếu được thực hiện, sẽ giúp nâng tổng kim ngạch Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama lên hơn 12,25 tỷ USD, con số cao hơn bất kỳ thời kỳ người tiền nhiệm nào.

Hà Khoa
Theo AFP, Xinhua