1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Xả súng tại điểm bỏ phiếu, 1 người chết

(Dân trí) - Một điểm bỏ phiếu tại thành phố Azusa, bang California, Mỹ vừa phải đóng cửa do xảy ra một vụ xả súng khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Cánh sát tập trung tại nơi xảy ra nổ súng ở Azusa (Ảnh: NBC)
Cánh sát tập trung tại nơi xảy ra nổ súng ở Azusa (Ảnh: NBC)

Vụ việc xảy ra vào lúc14h ngày 8/11 (giờ địa phương), tức 2h sáng ngày 9/11 theo giờ Việt Nam, gần một điểm bỏ phiếu ở thành phố Azusa, ngoại ô Los Angeles. Cảnh sát thành phố Azusa cho biết đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Chính quyền và cảnh sát đang theo dõi một nghi phạm vũ trang hạng nặng.

Nghi phạm được cho là đã xả súng vào cảnh sát song không rõ có cảnh sát nào bị thương hay không.

Ông Jerry Willison của Phòng Cảnh sát Azusa cho biết tình hình đang rất nghiêm trọng.

Khi nghe thấy tiếng súng nổ, mọi người đã chạy vào điểm bỏ phiếu tại công ty Memorial và trường cấp 2 Slauson để ẩn náu trước khi các nhà chức trách cho đóng cửa điểm bỏ phiếu này.

“Khi nghe thấy tiếng súng nổ, ban đầu tôi cứ nghĩ đó là tiếng từ công trường xây dựng. Thế rồi mọi người bắt đầu chạy vào phòng bỏ phiếu và nói rằng họ nhìn thấy một người đàn ông mặc sơmi trắng và áo vest chống đạn. Bây giờ chúng tôi phải lại ở đây, họ đang cố gắng giúp chúng tôi bình tĩnh”, một cử tri Mỹ cho biết.

Cảnh sát cảnh báo người dân nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn.

Cùng với cử tri trên khắp nước Mỹ, người dân thành phố Azusa nằm, đông bắc Los Angeles, cũng đang tham gia cuộc bỏ phiếu để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Barack Obama. Có khoảng 50.000 dân sinh sống ở thành phố này. Bang California là bang đông dân nhất nước Mỹ, đồng thời là bang có số phiếu đại cử tri nhiều nhất, góp phần quan trọng vào việc quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay.

Nhật Minh

Theo Independent