1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ vô tình làm lộ căn cứ tên lửa tối mật của Israel

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ đã vô tình tiết lộ các thông tin chi tiết về một căn cứ tên lửa tối mật của Israel, khiến giới chức quân đội tại Tel-Aviv bị sốc.

Một khẩu đội phòng thủ tên lửa Arrow II tại căn cứ Palmachim, phía nam Tel Aviv.

Một khẩu đội phòng thủ tên lửa Arrow II tại căn cứ Palmachim, phía nam Tel Aviv.

Israel đã hợp tác với chính phủ Mỹ về kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự hiện đại để đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới Arrow 3.

Theo đúng quy trình, Bộ quốc phòng Mỹ đã công bố các chi tiết về dự án trị giá 25 triệu USD trên một trang web liên bang để các nhà thầu có thể đăng ký dự thầu.

Hơn 1.000 trang tài liệu được công bố bao gồm những miêu tả chi tiết về căn cứ tương lai, từ độ sâu của căn cứ ngầm cho tới các vật liệu xây dựng được sử dụng trong thi công.

Thông tin về căn cứ tại Tel Shahar được xem là bí mật ở Israel. Quân đội Israel thậm chí còn từ chối xác nhận chính thức địa điểm của căn cứ, nằm giữa 2 thành phố Jerusalem và Ashdod. Vì vậy, việc Mỹ tiết lộ các thông tin về căn cứ tên lửa đã khiến Israel nổi giận.

"Nếu một kẻ thù của Israel muốn phát động một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ, tài liệu đó sẽ cho họ một bản hướng dẫn. Loại thông tin này được bảo vệ cẩn mật và việc công bố nó có thể gây nguy hiểm cho căn cứ", một quan chức quân đội Israel cho biết.

Quan chức trên từ chối cho biết liệu các kế hoạch của căn cứ có bị thay đổi do việc bị lộ trên hay không.

"Vụ việc này gây sốc chứ không chỉ đơn thuần là lo lắng", ông nói thêm.

Theo thư mời thầu, hệ thống Arrow 3 bao gồm 6 tên lửa đánh chặn ở tư thế thẳng đứng sẽ được đặt tại căn cứ, với một giàn cần cẩu được dựng để phục vụ các tên lửa khác. Bê tông được gia cố với lưới sắt sẽ được sử dụng để xây dựng các công trình bao vây hệ thống đánh chặn.

Arrow 3 là một hệ thống phòng thủ được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo bên ngoài khí quyển trái đất. Hệ thống dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2015-2016 để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng từ chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia láng giềng Iran.

Một quan chức tại Bộ quốc phòng Israel cho biết dự án đã được giao cho người Mỹ vì Israel cần một "nhà thầu có đủ hiểu biết, khả năng và kinh nghiệm".

An Bình
Theo Times