1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ vẫn âm thầm đàm phán ngoại giao với Triều Tiên

(Dân trí) - Giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington vẫn đang âm thầm theo đuổi các biện pháp ngoại giao trực tiếp với Triều Tiên dù Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố đây là việc làm lãng phí thời gian.


Tổng thống Mỹ Donald Trump(trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump(trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/10 cho biết ông Joseph Yun, nhà đàm phán Mỹ chịu trách nhiệm kết nối với Triều Tiên, đã liên hệ với các nhà ngoại giao của phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc thông qua “Kênh New York”. Các cuộc gặp diễn ra vào thời điểm cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang nóng lên khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự.

Những bình luận trên của quan chức ngoại giao Mỹ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Washington vẫn đang đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng dù Tổng thống Trump từng tuyên bố những biện pháp ngoại giao như vậy là “vô nghĩa”.

Mặc dù một số quan chức Mỹ và Triều Tiên nói rằng các hoạt động kết nối giữa ông Joseph Yun và phía Triều Tiên bị kiểm soát, nhưng nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc đàm phán này “không bị hạn chế, cả về tần suất lẫn nội dung”. Theo nguồn tin, một trong số những vấn đề mà ông Yun đề cập với phái đoàn Triều Tiên là đề nghị Bình Nhưỡng “dừng thử nghiệm” bom hạt nhân và tên lửa.

Trước đó, khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống hồi tháng 1, vai trò của ông Yun chủ yếu tập trung vào việc thuyết phục Triều Tiên trả tự do cho các con tin Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao cho biết nhiệm vụ của ông Yun hiện đã được mở rộng hơn.

“Kênh New York” là một trong số ít kênh liên lạc mà Mỹ sử dụng để kết nối với Triều Tiên dù Bình Nhưỡng từng tuyên bố nước này không hứng thú với các cuộc đàm phán với Washington trước khi phát triển thành công tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân phóng tới lãnh thổ Mỹ.

Cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây nhất giữa ông Yun và phía Triều Tiên là khi nhà đàm phán Mỹ tới Triều Tiên hồi tháng 6 để đề nghị Bình Nhưỡng thả Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ vì lấy trộm biểu ngữ tuyên truyền hồi năm ngoái.

Thành Đạt

Tổng hợp