1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị sẵn “phương án quân sự” cho Syria

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/1 cho biết nước này và Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tiến hành một giải pháp quân sự nhằm chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria nếu chính phủ Syria và các phe phái đối lập tại nước này không đạt được thỏa thuận chính trị trong cuộc hòa đàm ở Geneva.

 

Phó Tổng thống Mỹ Biden. (Ảnh: AFP)
Phó Tổng thống Mỹ Biden. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Phó Tổng thống Mỹ Biden cho rằng: “Chúng tôi nhận thấy sẽ là tốt hơn nếu các bên đạt được một giải pháp chính trị song chúng tôi đã chuẩn bị cho phương án cuộc hòa đàm ở Geneva diễn ra thất bại. Khi đó, chúng tôi sẽ có một giải pháp quân sự đối với IS tại Syria”.

Cũng theo Phó Tổng thống Biden, ông và Thủ tướng Davutoglu cũng đã thảo luận về cách thức để hai thành viên trong khối NATO này có thể tăng cường hỗ trợ các lực lượng vũ trang nhánh Sunni trong cuộc xung đột ở Syria.

Sau đó, một quan chức Mỹ đã nói rõ thêm rằng một giải pháp quân sự được cả Washington và Istanbul hướng đến là giành cho IS nói chung, chứ không chỉ ở riêng Syria.

Mỹ đã cử hàng chục lính đặc nhiệm tới hỗ trợ các nhóm phiến quân theo đường lối ôn hòa ở Syria trong cuộc chiến chống IS. Cùng với đó, Mỹ và các quốc gia đồng minh cũng tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào những mục tiêu của IS ở Syria và Iraq.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa chính phủ và các phe đối lập của Syria dự kiến diễn ra vào ngày 25/1 tới tại Geneva. Tuy nhiên, vòng đàm phán đầu tiên này đang đứng trước nguy cơ không thể diễn ra theo đúng lịch trình do bất đồng giữa các bên về tương lai Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như thành phần phe đối lập tham gia cuộc hòa đàm ở Geneva.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với đại diện các quốc gia thành viên trong Tổ chức Hợp tác Vùng Vịnh (OIC) tại Arập Xêút, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông tin rằng cuộc hòa đàm ở Geneva sắp tới sẽ diễn ra như dự kiến.

Ngọc Anh

Tổng hợp