1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và Philippines tập trận đề phòng tấn công khủng bố

(Dân trí) - Quân đội Mỹ và Philippines đã tham gia cuộc tập trận chung 4 ngày trên vùng biển thuộc hải phận Philippines, mặc dù Tổng thống Rodigo Duterte gần đây tuyên bố sẽ ngăn chặn bất cứ lực lượng nào của Mỹ tham gia vào các hoạt động tập trận của Philippines.

Sputnik đưa tin, một người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết cuộc tập trận giữa tàu USS Coronado của Mỹ và một tàu khu trục của Phillipines đã hoàn thành cuộc tập trận chung 4 ngày trên vùng biển Sulu vào ngày 1/7.

Đây được cho là động thái đối phó với tình hình an ninh hàng hải trong khu vực đang ở mức báo động. Cụ thể là các phần tử cực đoan của nhóm khủng bố Abu Sayyaf liên tiếp bắt cóc các tàu chở hàng của các quốc gia Đông Nam Á và đòi tiền chuộc.

Đại diện của Hải quân Mỹ khẳng định cuộc tập trận là “an toàn và định kỳ”, theo Stripes.com.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến Manila đề nghị cuộc tập trận chung với Mỹ, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Rodigo Duterte vừa thông qua một đơn đặt hàng vũ khí lớn với Trung Quốc. Trước đó, ông Duterte cũng đã lên tiếng chỉ trích Mỹ và tuyên bố sẽ ngăn Mỹ tham gia vào hoạt động quân sự của Philippines.

Tuy vậy, Mỹ đã nhanh chóng trả lời yêu cầu viện trợ của Philippines bằng việc của đội Đặc nhiệm 73, phối hợp với quân đội Philippines, nhằm “tăng cường hòa bình và ổn định trong khu vực”, theo Thiếu tướng Hải quân Mỹ Don Gabrielson.

Tổng thống Philippines không bình luận về việc Manila đề nghị Mỹ tập trận chung. Thay vào đó, ông nói rằng: “Quân đội của Philippines thân Mỹ. Đó là điều không thể phủ nhận”.

Đức Hoàng

Theo Sputnik