1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tuyên bố sẵn sàng đơn phương hành động trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-4 tuyên bố Washington sẽ đơn phương hành động để giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên nếu không nhận được sự hỗ trợ từ Trung Quốc.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: IB Times.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: IB Times.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times của Anh hôm 2-4, Tổng thống Mỹ cho biết, có khả năng Mỹ sẽ sử dụng thương mại nhằm bảo đảm sự hợp tác của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, song không loại trừ trường hợp sẽ tự giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng nếu cần.

“Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến Triều Tiên. Và Trung Quốc sẽ quyết định có hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên hay không”, Tổng thống Trump nêu rõ. Ông Trump cũng cảnh báo nếu Bắc Kinh giúp đỡ, điều đó sẽ tốt cho Trung Quốc, còn ngược lại, sẽ "không tốt cho bất kỳ ai".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết, thương mại sẽ là động lực được Washington sử dụng để thúc ép Bắc Kinh hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng rút binh sĩ khỏi bán đảo Triều Tiên để đổi lấy sự hợp tác của Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng hành động đơn phương trong vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng nếu không nhận được sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Nếu Trung Quốc không có ý định giải quyết vấn đề Triều Tiên, chúng tôi (Mỹ) sẽ làm". Tuy nhiên, ông Trump không đề cập đến biện pháp có thể buộc Triều Tiên phải nhượng bộ trong chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ trong tuần này. Cuộc gặp dự kiến diễn ra ngày 6 và 7-4 đã được hai nước xác nhận vào ngày 30-3. Đây được cho là sự kiện định hình quan hệ của hai nước trong những năm tới.

Trong tuyên bố xác nhận về cuộc gặp, Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ “thảo luận về các vấn đề toàn cầu, khu vực và song phương mà cả hai cùng quan tâm”. Theo giới phân tích, vấn đề Triều Tiên sẽ là một trong những trọng tâm của cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo bên cạnh các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế khác.

Những động thái gần đây của Triều Tiên đang làm gia tăng quan ngại về khả năng Bình Nhưỡng sẽ phát triển các tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công đến lãnh thổ Mỹ trong tương lai không xa. Trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và dường như đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Ngoài ra, nước này cũng liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa thời gian gần đây.

Đây không phải là lần đầu Mỹ đưa ra những cảnh báo tương tự. Trong chuyến công du châu Á hồi tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng nói rằng, hành động quân sự mang tính tạm thời là một trong những lựa chọn của Mỹ để giải quyết thách thức từ Triều Tiên.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên về một phản ứng “thích đáng với sức mạnh vượt trội” nếu Bình Nhưỡng lựa chọn con đường phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân.

Những tuyên bố gần đây của giới chức Mỹ dường như phù hợp với xu hướng chính sách đối với Triều Tiên mà các cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump vừa hoạch định. Theo đó, dù không bỏ qua các biện pháp kinh tế hay quân sự, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) ủng hộ các lệnh trừng phạt mới và gây áp lực với Bắc Kinh trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Hiện Nhà Trắng vẫn từ chối bình luận về các đề xuất của NSC. Từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Triều Tiên.

Cũng trong ngày 2-4, một quan chức Mỹ tiết lộ các cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đã hoàn tất việc rà soát các phương án cho chính quyền Washington nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Các biện pháp được đưa ra bao gồm cả kinh tế và quân sự, nhưng hướng nhiều hơn đến các lệnh trừng phạt mới và tăng cường sức ép đối với Trung Quốc để nước này kiềm chế quốc gia láng giềng.

Mặc dù chi tiết về bản đánh giá trên vẫn được giữ kín, nhưng các quan chức cấp cao Mỹ cho rằng lựa chọn đang được cân nhắc là siết chặt trừng phạt nhằm cô lập Bình Nhưỡng khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, cũng như nhằm vào các ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc có quan hệ làm ăn sâu rộng với Triều Tiên.

Bên cạnh đó, một số biện pháp khác cũng được đề cập liên quan đến hoạt động tấn công mạng.

Theo Reuters, không rõ bản đánh giá trên đã được chuyển đến Tổng thống Trump hay chưa, nhưng ông sẽ là người quyết định cách thức và thời gian tiến hành các biện pháp đối với Triều Tiên. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin trên.

Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC phát sóng ngày 2-4, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên vì "quốc gia duy nhất có thể ngăn chặn Triều Tiên là Trung Quốc".

Theo Ngọc Hà

Quân đội nhân dân