1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ truy tố kẻ bắt cóc và hãm hiếp 3 phụ nữ 10 năm

(Dân trí) - Hôm nay, Ariel Castro, chủ của ngôi nhà tại bang Ohio của Mỹ nơi có 3 phụ nữ được giải cứu sau 10 năm mất tích, sẽ phải ra hầu tòa vì tội danh bắt cóc và hãm hiếp. Trong khi đó hai người anh em của Castro được xác định vô tội.

Hãng tin BBC dẫn thông báo của cơ quan công tố cho biết phiên xét xét sẽ diễn ra trong ngày 9/5 theo giờ địa phương, trong đó chỉ có Ariel Castro, 52 tuổi phải hầu toà. Hai người anh em của tên này là Pedro, 54 tuổi và Onil, 50 tuổi, sẽ không bị kết tội dù trước đó cả 3 người đều bị bắt.

Cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng khởi tố Ariel Castro
Cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng khởi tố Ariel Castro

Hôm thứ Hai vừa qua, 3 phụ nữ là Amanda Berry, 27 tuổi, Gina DeJesus, 23 tuổi, và Michelle Knight, 32 tuổi, đã được tìm thấy trong một căn nhà tại thành phố Cleveland. Cảnh sát trưởng thành phố này cho biết những phụ nữ trên đã bị trói bằng dây thừng và xích.

Hai anh em của Ariel Castro không liên quan

Trong một cuộc họp báo diễn ra vào chiều thứ Tư theo giờ địa phương, cơ quan chức năng khẳng định Ariel Castro bị cáo buộc các tội danh bắt cóc, che giấu nạn nhân và cô con gái 6 tuổi Jocelyn của bà Berry bị nghi là đã ra đời trong thời gian bà bị bắt giữ. Ngoài ra Castro còn bị cáo buộc đã hãm hiếp cả 3 phụ nữ nêu trên.

Cơ quan chức năng cho biết đã thu thập được hơn 200 bằng chứng từ ngôi nhà 3 nạn nhân bị giam giữ. Họ khẳng định các cuộc thẩm vấn với nạn nhân sau đó đã cung cấp đủ bằng chứng để khởi tố Ariel Castro.

Tuy nhiên công tố viên Victor Perez cho biết không có cơ sở để tin rằng các anh em của Castro là Pedro và Onil Castro “có liên quan hoặc biết đến” các hành vi phạm pháp. Hai người này đã bị bắt cùng với Ariel Castro.

Cũng trong hôm qua, một nguồn tin khẳng định với BBC rằng trong thời gian bị giam giữ, một trong số các phụ nữ trên đã nhiều lần mang thai và xảy thai.

Một phụ nữ khác cũng mang thai nhưng bị đánh đập tàn tệ đến mức bị xảy thai. Nguồn tin này còn cho biết thêm rằng, một trong những phụ này nữ đã bị buộc phải giúp bà Berry sinh hạ bé gái Jocelyn. Người này còn bị dọa giết chết nếu cô bé không sống sót.

Trong khi đó, cũng trong hôm qua, hàng trăm người đã tụ tập quanh nhà của gia đình DeJesus để chào đón Gina DeJesus được xuất viện về nhà.

Gia đình DeJesus vui mừng chào đón Gina trở về
Gia đình DeJesus vui mừng chào đón Gina trở về

“Ngôi nhà luôn bị khóa chặt”

Phát biểu trước báo giới bên ngoài ngôi nhà sau đó, các thành viên của gia đình DeJesus đã kêu gọi những người láng giềng giúp tìm một cô gái thứ tư còn đang mất tích có tên Ashley Summers. Khi mất tích vào năm 2007, Summers mới 14 tuổi.

“Không có từ ngữ nào có thể diễn tả niềm vui mà chúng tôi đang có được khi chào đón một thành viên của gia đình là Gina, và giờ là Amanda Berry, con gái cô ấy và Michelle Knight trở về”, Sandra Ruiz, dì của Gina DeJesus nói.

Bà cũng dành những lời khen tặng tới FBI và cảnh sát Cleveland về những hỗ trợ trong suốt thời gian dài, và cũng đề nghị những người xung quanh không trả thù gia đình Castro.

Felix DeJesus, cha của Gina thì cảnh báo mọi người nên để mắt tới con cái họ khi chúng đi chơi ở khu vực xung quanh, đồng thời kêu gọi cộng đồng “giải quyết” nạn bắt cóc.

Berry đã về đến nhà của chị gái vào trưa hôm qua cùng với con gái Jocelyn. Trước đó chị bị mất tích năm 2003 khi mới 16 tuổi nhưng đã trốn thoát hôm thứ Hai nhờ sự giúp đỡ của một người láng giềng sống cạnh ngôi nhà của Ariel Castro.

Khi cảnh sát tới đây họ còn tìm thấy hai nạn nhân khác là DeJesus, người mất tích năm 2004 khi 14 tuổi, và Knight người mất tích trước đó 2 năm ở tuổi 20.

Ariel Castro bị cho là đã tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bị bắt tại một nhà hàng đồ ăn nhanh gần đó. Con trai của tên này khẳng định với tờ Daily Mail rằng cha mình không hề cho anh vào nhà trong lần tới thăm gần nhất.

“Ngôi nhà luôn bị khóa kín”, con trai của nghi phạm nói. “Có những khu vực chúng tôi không báo giờ tới. Cửa tầng hầm luôn bị khóa, tầng gác mái và gara cũng vậy”.

Thanh Tùng
Theo BBC