1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông “đe dọa hòa bình và ổn định“

Một nhà ngoại giao cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 26.6 tiếp tục chỉ trích hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hình ảnh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Đá Vành Khăn thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Hình ảnh cho thấy Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Đá Vành Khăn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken cho rằng, dự án cải tạo quy mô lớn của Bắc Kinh ở Biển Đông "là mối đe dọa đến hòa bình và ổn định".

Theo ông Blinken, Mỹ không có quan điểm cụ thể về các tuyên bố chủ quyền cụ thể nào ở vùng biển tranh chấp, nhưng quan tâm mạnh mẽ đến cách thức mà các tuyên bố đó được thực hiện và vấn đề bảo đảm tự do hàng hải.

"Con đường phía trước với Trung Quốc và tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền (ở Biển Đông) là ngừng vô thời hạn các hoạt động cải tạo và giải quyết sự khác biệt trên cơ sở luật pháp", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho hay.

Trong cả hai vấn đề ở miền đông Ukraina và vấn đề Biển Đông, chúng ta đều đang chứng kiến những nỗ lực để đơn phương và cưỡng chế thay đổi hiện trạng - những vi phạm mà Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi đều đang chung sức chống lại", ông Blinken phát biểu tại Trung tâm vì an ninh mới của Mỹ.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông và đang tiến hành xây dựng phi pháp tại các rạn san hô trên biển.

Song, sau các cuộc đối thoại tuần này với Mỹ tại Đối thoại thường niên Mỹ-Trung, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định, quyền tự do hàng hải ở Biển Đông được đảm bảo.
 
Theo Thảo Nguyên