1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ trừng phạt các tập đoàn Nga, Moscow xem xét đáp trả

(Dân trí) - Mỹ ngày 22/12 đã áp lệnh trừng phạt kinh tế lên 34 cá nhân và tổ chức, trong đó có 3 ngân hàng và một tập đoàn quốc phòng Nga, nhằm gây sức ép lên Moscow để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ sớm xem xét các biện pháp đáp trả.

 

Quanh cảnh Điện Kremlin (Ảnh: Sputnik)
Quanh cảnh Điện Kremlin (Ảnh: Sputnik)

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trong một thông báo rằng: “Các biện pháp đưa ra hôm nay nhằm thực hiện cam kết của Mỹ trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine bằng việc duy trì các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga”.

Mỹ sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt chừng nào Nga thực hiện đầy đủ các cam kết Moscow đưa ra trước đó trong Hiệp định hòa bình Minsk, trong đó có việc trao trả lại quyền kiểm soát biên giới quốc tế tiếp giáp với Nga cho Ukraine, báo cáo viết.

Trong danh sách 34 cá nhân và tổ chức, đáng chú ý có một số công ty con mà các ngân hàng sở hữu nhà nước Nga Sberbank và VTB và Tập đoàn quốc phòng Rostec nắm giữ cổ phần đa số sẽ là đối tượng của lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, đáng chú ý trong danh sách trên còn có 12 tổ chức có trụ sở tại bán đảo Crimea, vốn được sáp nhập vào Nga năm ngoái, 2 quan chức chính phủ của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich, 6 thành viên li khai Ukraine và 14 cá nhân khác, theo Reuters.

Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga và các cá nhân và tổ chức liên quan một ngày sau khi Liên minh châu Âu thông qua việc kéo dài trừng phạt kinh tế Nga cho đến cuối tháng 7/2016 liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Moscow ngay lập tức phản đối quyết định trên và tuyên bố sẽ sớm xem xét các biện pháp đáp trả. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với báo giới rằng các biện pháp trên là sự nối tiếp của “lập trường không thân thiện đối với Nga. Đây là lập trường gây phương hại lên quan hệ song phương”.

“Trên nguyên tắc tương hỗ, phía Nga sẽ sớm xem xét các quyết định trên của Mỹ và sau đó sẽ đưa ra các giải pháp đáp trả có thể”, ông Peskov tuyên bố và cũng bày tỏ hối tiếc rằng bất chấp nhu cầu hợp tác giữa hai bên, Mỹ đang theo đuổi một chính sách đi ngược lại chính nhu cầu hiện nay.

Ngay sau khi Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt, Ngân hàng VTB trong một thông báo cho hay: “Đây chỉ đơn thuần là việc làm rõ bản danh sách các tổ chức đã bị áp đặt lệnh trừng phạt trước đó. VTB24 de jure (một công ty con của VTB) sẽ không được phép huy động vốn từ thị trường Mỹ. Tất nhiên, ngân hàng này trước đó chưa từng huy động vốn tại Mỹ. Do đó, quyết định trên không ảnh hưởng đến các khách hàng của VTB”.

Trong khi đó, ngân hàng Sberbank từ chối đưa ra bình luận về lệnh trừng phạt trên của Mỹ.

Tính đến nay đã có hơn 9.000 người chết trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội của Kiev và lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại miền đông Ukraine tính từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra vào tháng 4/2014.

Vũ Duy

Tổng hợp