1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Triều Tiên không đạt được tiến bộ trong chương trình tên lửa

(Dân trí) - Vụ phóng tên lửa thất bại gần đây của Triều Tiên chứng tỏ rằng nước này không đạt được nhiều tiến bộ trong chương trình tên lửa, giám đốc Cơ quan phòng thủ tên Mỹ ngày 18/4 nhận định.

 
Mỹ: Triều Tiên không đạt được tiến bộ trong chương trình tên lửa

Trung tướng Patrick O'Reilly.

Trung tướng Patrick O'Reilly, giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa của Lầu Năm Góc, cũng nói rằng Triều Tiên còn xa mới có khả năng đe doạ Mỹ với một tên lửa tầm xa.

“Kinh nghiệm của chúng ta là cần phải tiến hành nhiều thử nghiệm và các vụ phóng thử để đánh giá và để có được sự tin cậy về khả năng. Họ thì không và điều đó là hiển nhiên trong mọi lần thử nghiệm. Rõ ràng là họ không đạt được tiến bộ trong vụ thử nghiệm mới nhất”, ông O'Reilly nói.

Đánh giá của ông O'Reilly đã gây ra những nghi ngờ về mối đe doạ tức thì với Mỹ từ một tên lửa tầm xa của Triều Tiên và hàng nghìn tỷ USD mà Mỹ đổ tiền vào để chống lại nó.

Ông O'Reilly hôm qua đã ra điều trần trước một uỷ ban Hạ viện nhằm bảo vệ chương trình phòng thủ tên lửa và khoản ngân sách 7,75 nghìn tỷ USD mà chính quyền Obama đề xuất cho năm tới.

Trong cuộc điều trần, ông O'Reilly đã được đặt câu hỏi về vụ phóng tên lửa Unha-3 thất bại của Triều Tiên hồi tuần trước. Bình Nhưỡng khẳng định tên lửa đã mang một vệ tinh quan sát trái đất vào quỹ đạo, mặc dù các nước khác khẳng định nó là nguỵ trang cho một vụ thử công nghệ tên lửa tầm xa.

Các vụ phóng tên lửa Unha trước đó vào các năm 1998, 2006 và 2009 được tin là đều thất bại.

Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác quan sát vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 13/4 cho biết tên lửa Unha-3 đã vỡ thành nhiều mảnh và rơi xuống Hoàng Hải ngay sau khi được phóng lên.

An Bình
Theo AP