1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Triều Tiên đã nâng cấp xong bãi phóng tên lửa "khủng"

(Dân trí) - Một cơ quan phân tích của Mỹ hôm nay 2/10 cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã hoàn thành nâng cấp khu vực phóng vệ tinh chính của nước này, để có thể phóng được tên lửa lớn hơn nhiều so với trước kia.


Binh sỹ Triều Tiên đứng canh tên lửa Ngân hà-3 trước vụ phóng hồi tháng 4/2012.

Binh sỹ Triều Tiên đứng canh tên lửa Unha-3 trước vụ phóng năm 2012.

“Triều Tiên hiện đã sẵn sàng thúc đẩy một vụ phóng vệ tinh nữa”, Viện Mỹ-Hàn ở Đại học Johns Hopkins cho biết trên trang web 38 North của cơ quan này.

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy có một vụ phóng đang được lên kế hoạch, nhưng Việt trên cho biết giời đây Bình Nhưỡng đã có khả năng phóng một tên lửa vào cuối năm 2014.

Phân tích ảnh vệ tinh cũng cho thấy có hoạt động xây dựng quy mô ở Trạm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên kể từ giữa năm 2013. Hoạt động này tập trung vào nâng cấp các cơ sở để có sức chứa những tên lửa lớn hơn, tầm xa hơn và đầu đạn nặng hơn.

Triều Tiên đã phóng thành công một vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa Unha-3 hồi tháng 12/2012.

Vụ phóng đã bị cộng đồng quốc tế lên án là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình và kết quả là Liên hợp quốc đã siết chặt trừng phạt đối với Triều Tiên.

Viện Mỹ-Hàn tin rằng hoạt động nâng cấp đã hoàn tất trên cho phép Sohae có thể phóng được tên lửa dài tới 50m, dài hơn tên lửa Unha-3 tới gần 70%.

Tuy nhiên một tên lửa như vậy vẫn cần phải nhiều năm phát triển nữa mới có thể đưa vào hoạt động thực sự.

Hình ảnh mới nhất cho thấy đã có các vụ thử động cơ hồi tháng 8 cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Triều Tiên đang phát triển. “Vẫn không rõ các vụ thử đó thành công đến đâu”, Viện Mỹ-Hàn cho hay. “Tuy nhiên, các vụ thử động cơ tên lửa thường được tiến hành trước khi thực hiện các vụ phóng thử thực sự”.

Phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể là một bước làm thay đổi “cuộc chơi”, đưa lục địa Mỹ vào tầm với và đưa cảnh báo về khả năng tấn công hạt nhân thông thường của Triều Tiên lên một mức đe dọa mới.

Trung Anh
Theo AFP