1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ triển khai hệ thống radar mới tại Nhật

(Dân trí) - Mỹ và Nhật Bản đã có kế hoạch lắp đặt một hệ thống radar cảnh báo sớm tại một căn cứ ven biển gần cố đô Kyoto để đẩy mạnh khả năng phòng thủ trước mối đe doạ tên lửa từ Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Abe gặp Tổng thống Mỹ Obama tại Nhà Trắng hôm 22/2.
Thủ tướng Nhật Abe gặp Tổng thống Mỹ Obama tại Nhà Trắng hôm 22/2.
 
Hệ thống radar X-band, có khả năng phát hiện chính xác đường đi của tên lửa đạn đạo, cho phép lực lượng Mỹ phóng tên lửa đánh chặn từ trên mặt đất và trên biển một khi tên lửa đạn đạo của đối phương được phát hiện.

Đây sẽ là hệ thống radar X-band thứ 2 được triển khai tại Nhật sau khi hệ thống đầu tiên được lắp đặt tại tỉnh Aomori, miền bắc Nhật Bản.

Báo chí Nhật hôm nay dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay hệ thống radar mới sẽ được bố trí tại căn cứ của phòng vệ trên không ở Kyotango, phía tây bắc Kyoto, trên bờ biển của Biển Nhật Bản.

Địa điểm trên được chọn vì tên lửa Triều Tiên nhắm bắn tới Guam hoặc Hawaii có thể bay qua các khu vực ở miền trung và tây Nhật Bản.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 22/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định rằng hai nước sẽ cùng hợp tác để triển khai hệ thống radar mới.

An Bình
Theo AFP