1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Tranh chấp lãnh thổ châu Á có thể gây chiến tranh

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 16/9 đã cảnh báo những tranh chấp lãnh thổ ở Đông Á có khả năng gây ra những cuộc xung đột rộng hơn, nếu căng thẳng hiện nay không được giảm nhiệt.

Mỹ: Tranh chấp lãnh thổ châu Á có thể gây chiến tranh


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta công du châu Á trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật và Trung tăng cao..
 

“Một bên đánh giá sai có thể dẫn đến bạo lực và điều này có thể dẫn đến xung đột”, ông Leon Panetta cho biết khi bắt đầu chuyến công du Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta tuyên bố: “Tôi lo ngại khi nhìn thấy các nước có những hành động khiêu khích khác nhau và điều này có thể dẫn đến những bạo lực và cuối cùng là dẫn đến xung đột”. Ông Panetta nhấn mạnh: “Cuộc xung đột này có thể còn lan rộng ra”.

 

Bình luận của ông được đưa ra khi các cuộc biểu tình chống Nhật vẫn tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc do tranh chấp quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở Hoa Đông. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ hội đàm với đồng nhiệm Nhật Bản, trước khi ông lên đường sang Trung Quốc.

 

Hôm qua, người biểu tình tiếp tục biểu dương lực lượng ở khắp các thành phố Trung Quốc trong ngày thứ hai liên tiếp. Cảnh sát chống bạo động đã phải dùng đạn hơi cay và vòi rồng ở thành phố Thâm Quyến để giải tán đám đông giận dữ.

 

Trung Quốc hiện đang gia tăng sức ép để đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkauku/Điếu Ngư, sau khi chính phủ Nhật quyết định mua quần đảo để quốc hữu hóa nó.

Trong khi đó Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda kêu gọi Bắc Kinh có biện pháp bảo vệ công dân Nhật và nhấn mạnh thêm giới chức ở cả hai nước cần phải “giữ bình tĩnh”.

Các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng làm cho Mỹ quan ngại khi mà Trung Quốc không chấp nhận từ bỏ các đòi hỏi về chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích vùng biển này. Quan hệ giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực như Việt Nam và Philippines cũng đang căng thẳng.

 

Hoa Kỳ tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo, nhưng ủng hộ các nước ASEAN xây dựng một bộ luật ứng xử tại Biển Đông. Mặt khác, Washington nhấn mạnh là Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do thông thương hàng hải ở Biển Đông.

 

Vũ Quý

Theo AFP, BBC