1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tóm gọn hơn 30 kẻ "hôi của" trong siêu bão Irma

(Dân trí) - Ít nhất 32 người đã bị bắt giữ tại bang Florida với cáo buộc “hôi của” và ăn trộm đồ đạc của các cửa hàng và ngôi nhà bỏ trống trong khi người dân đi sơ tán vì siêu bão Irma đổ bộ.

Những tên trôm nô nức hôi của 1 cửa hàng bán đồ thể thao. (Ảnh: Local10 WPLG)
Những tên trôm nô nức hôi của 1 cửa hàng bán đồ thể thao. (Ảnh: Local10 WPLG)

Dailymail ngày 10/9 đưa tin, ngay trong tâm của siêu bão “quái vật” Irma, khi mọi người đều di tản khỏi Florida, vẫn có những kẻ bám trụ lại để hôi của từ những căn nhà và cửa hàng vắng chủ. Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, có khoảng 32 kẻ tình nghi đã bị tóm gọn khi bị bắt quả tang đang ăn trộm.

Video được đài ABC công bố cho thấy có khoảng 10 tên hôi của đang đập kính cửa hàng và đột nhập vào cửa hàng bán đồ thể thao Simon's Sportswear. Chúng chui qua lỗ kính vỡ và mang những món hàng ăn cắp được ra ngoài. Ngay sau khi được thông báo về tình trạng hôi của, cảnh sát đã đến hiện trường và bắt giữ một số kẻ đang thực hiện hành vi trộm cắp.

Liên tiếp những vụ hôi của khác xảy ra trong địa bàn các khu vực nơi người dân đã đi sơ tán tránh bão. Theo NBC6, cảnh sát đã bắn hạ 1 trong 2 kẻ tình nghi khi chúng cố gắng đột nhập vào 1 căn nhà vắng chủ ở Fort Lauderdale, ngoại ô Weston. Hay cảnh sát đã cho một băng nhóm sa lưới khi những kẻ này đang có hành động hôi của ở Academy Sports.

Ngày 10/9, cảnh sát Miami đã đăng tải ảnh của 10 nghi phạm bị bắt giữ lên mạng xã hội Twitter cùng mô tả: “Suy nghĩ gì về nạn hôi của? Hãy hỏi những người này”. Người dùng Internet đã chỉ trích các nghi phạm này là “loại người tồi tệ nhất”.

Trong thông cáo báo chí, cảnh sát trưởng hạt Polk Sheriff Grady Judd cho biết: “Chúng tôi muốn mọi người được an toàn trong cơn bão. Và chúng tôi sẽ không dung thứ cho những kẻ trộm đã lợi dụng những người đang di tản để hôi của. Những kẻ này cần chuẩn bị tinh thần là sẽ phải đi tù vì đã lợi dụng tình huống khẩn cấp để trục lợi”.

Ngày 10/9, siêu bão Irma, một trong những cơn bão mạnh nhất tại Đại Tây Dương trong 100 năm qua, đã đổ bộ vào Mỹ với sức gió lên tới 200km/h. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 3,5 triệu hộ gia đình cùng các cơ sở kinh doanh bị cắt điện tại Florida.

Tổng thống Donald Trump đã gọi siêu bão Irma là “quái vật”, đồng thời ban bố tình trạng thảm họa tại Florida. Khoảng 6,5 triệu người, chiếm 1/3 dân số Florida, đã được lệnh đi sơ tán. Siêu bão này được dự báo sẽ gây thiệt hại hàng tỷ USD cho bang Florida.

Đức Hoàng