1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tính chế tạo máy bay thương mại siêu thanh

(Dân trí) - Hai hãng chế tạo máy bay hàng đầu Mỹ là Aerion và Lockheed Martin đang bắt tay cùng thực hiện dự án đầy tham vọng nhằm chế tạo máy bay thương mại siêu thanh.


Theo Dailymail, hai hãng máy bay Aerion và Lockheed Martin đang thí điểm hợp tác với dự án chế tạo máy bay thương mại chở 12 hành khách có tên AS2. Nếu dự án thành công, đây có thể sẽ là máy bay thương mại siêu thanh đầu tiên sau những chiếc máy bay siêu thanh Concorde được thiết kế vào những năm 1960.

Theo Dailymail, hai hãng máy bay Aerion và Lockheed Martin đang thí điểm hợp tác với dự án chế tạo máy bay thương mại chở 12 hành khách có tên AS2. Nếu dự án thành công, đây có thể sẽ là máy bay thương mại siêu thanh đầu tiên sau những chiếc máy bay siêu thanh Concorde được thiết kế vào những năm 1960.


Trong vòng một năm tới, 2 công ty sẽ bắt đầu dự án đầy tham vọng này. Theo kế hoạch, AS2 được kỳ vọng sẽ có chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2023 và có thể đi vào hoạt động vận tải hành khách vào năm 2025.

Trong vòng một năm tới, 2 công ty sẽ bắt đầu dự án đầy tham vọng này. Theo kế hoạch, AS2 được kỳ vọng sẽ có chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2023 và có thể đi vào hoạt động vận tải hành khách vào năm 2025.


Chủ tịch hãng Aerion Robert M. Bass chia sẻ: “Khi nhắc đến công nghệ siêu thanh, Lockheed là cái tên hàng đầu trong lĩnh vực này, trên thực tế họ là huyền thoại. Vì vậy chúng tôi quyết định hợp tác và gắn kết lâu dài với Lockheed nhằm ứng dụng công nghệ siêu thanh vào các máy bay dân dụng”.

Chủ tịch hãng Aerion Robert M. Bass chia sẻ: “Khi nhắc đến công nghệ siêu thanh, Lockheed là cái tên hàng đầu trong lĩnh vực này, trên thực tế họ là huyền thoại. Vì vậy chúng tôi quyết định hợp tác và gắn kết lâu dài với Lockheed nhằm ứng dụng công nghệ siêu thanh vào các máy bay dân dụng”.


Tốc độ tối đa dự kiến AS2 có thể đạt tới 1.728km/h khi bay trên mặt nước, và 1.482km/h khi bay trên đất liền. Nhờ cấu tạo cánh đặc biệt, máy bay này được cho là có thể bay tầm xa (từ Los Angeles tới Paris) và bay hiệu quả ở tốc độ siêu âm hoặc cận âm và đặc biệt không gây ra tiếng ồn.

Tốc độ tối đa dự kiến AS2 có thể đạt tới 1.728km/h khi bay trên mặt nước, và 1.482km/h khi bay trên đất liền. Nhờ cấu tạo cánh đặc biệt, máy bay này được cho là có thể bay tầm xa (từ Los Angeles tới Paris) và bay hiệu quả ở tốc độ siêu âm hoặc cận âm và đặc biệt không gây ra tiếng ồn.

Nếu chế tạo thành công, AS2 dự kiến sẽ rút ngắn thời gian của các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương khoảng 3h đồng hồ, đồng nghĩa với việc hành khách bay khứ hồi hành trình New York - London có thể bay trong ngày.
Nếu chế tạo thành công, AS2 dự kiến sẽ rút ngắn thời gian của các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương khoảng 3h đồng hồ, đồng nghĩa với việc hành khách bay khứ hồi hành trình New York - London có thể bay trong ngày.

Nội thất mô phỏng bên trong máy bay.
Nội thất mô phỏng bên trong máy bay.

Hình ảnh mô phỏng của máy bay.
Hình ảnh mô phỏng của máy bay.

Đức Hoàng

Ảnh: Lockheed Martin