1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tìm cách cứu vãn thoả thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Quan chức ngoại giao Mỹ Christopher Hill ngày 30/9 đã đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc để chuẩn bị cho chuyến thăm CHDCND Triều Tiên vào hôm nay.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Hill và đặc phái viên phụ trách đàm phán 6 bên Sung Kim sẽ tới Bình Nhưỡng sau khi tới Seoul. Đây là một phần nỗ lực của các bên liên quan cứu vãn thoả thuận đổi giải giáp hạt nhân lấy viện trợ đang có nguy cơ đổ vỡ và ngăn Bình Nhưỡng khởi động trở lại cơ sở hạt nhân đã vốn đã bị vô hiệu hoá ở nước này.

 

Ông Hill dự kiến sẽ đến CHDCND Triều Tiên sau 3 giờ đi đường bộ qua khu phi quân sự giữa hai miền Panmunjom. Dự kiến, ông sẽ gặp đặc phái viên hạt nhân Triều Tiên, nhưng không cho biết khi nào sẽ rời Bình Nhưỡng.

 

Triều Tiên đã đe doạ sẽ khôi phục cơ sở hạt nhân sản xuất pluton cấp độ vũ khí, sau khi Mỹ từ chối loại nước này khỏi danh sách những quốc gia tài trợ khủng bố và yêu cầu kiểm chứng báo cáo hạt nhân Bình Nhưỡng đưa ra trước đó. Cơ sở này đã bị làm tê liệt và đang được vô hiệu hoá theo thoả thuận đổi giải giáp lấy viện trợ.

 

"Chúng tôi cần biết những quy tắc của tiến trình kiểm chứng", Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ State Christopher Hill nói với báo giới sau cuộc gặp đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Kim Sook.

 

Ông Hill bày tỏ hy vọng việc kiểm chứng bao gồm cả những biện pháp kiểm tra nghi ngờ của Mỹ rằng Triều Tiên có chương trình bí mật làm giàu urani để sản xuất vũ khí - một cách khác để chế tạo bom nguyên tử.

 

“Đó là gói kiểm chứng toàn diện”, ông khẳng định. “Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ sớm đồng ý với dự thảo thoả thuận kiểm chứng này”.

 

Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã phớt lờ yêu cầu kiểm chứng của Mỹ. Washington lập tức phản công bằng tuyên bố sẽ chỉ loại Triều Tiên khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố nếu Bình Nhưỡng đồng ý về một cơ chế “thiết thực”.

 

Chuyến đi của ông Hill nhằm tìm hiểu tình hình thực tế tại Triều Tiên cũng như mục đích của nước này trong việc ngừng vô hiệu hóa hạt nhân. Hiện chưa rõ liệu phía Mỹ có đưa ra đề xuất gì hay không.

 

Còn theo ông Paik Hak-soon, một chuyên gia về Triều Tiên tại viện Sejong của Hàn Quốc, nếu ông Hill có thể đưa ra một dự thảo thoả thuận kiểm chứng mềm dẻo hơn, “thì khả năng tiến tới thoả hiệp là có”.

 

Sau khi tới Bình Nhưỡng, ông Christopher Hill sẽ sang Trung Quốc và Nhật Bản để thảo luận các biện pháp tiếp theo.

 

Trà Giang

Theo Reuters, Yonhap