1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thử nghiệm bom hạt nhân “kẻ hủy diệt” B61-12

(Dân trí) - Mỹ hé lộ thông tin nước này đã thử nghiệm bom “kẻ hủy diệt” B61-12 không có đầu đạn hạt nhân từ máy bay tấn công F-15E trên sa mạc Nevada.

Hình ảnh máy bay F-15E ném bom hạt nhân B61-12 thử nghiệm xuống sa mạc Nevada (Ảnh: Frank Klotz/Twitter)
Hình ảnh máy bay F-15E ném bom hạt nhân B61-12 thử nghiệm xuống sa mạc Nevada (Ảnh: Frank Klotz/Twitter)

Cục Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA) cho hay họ đã tiến hành một loạt chuyến bay thử nghiệm lần thứ hai liên quan đến phiên bản nâng cấp của bom hạt nhân B61-12, được mệnh danh là bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Thông báo từ NNSA cho biết: “Bom trọng lực B61-12 không có đầu đạn hạt nhân được ném từ máy bay chiến đấu F-15E tại khu thử nghiệm Tonopah tại Nevada hôm 8/8. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra các phần chức năng phi hạt nhân của vũ khí này cũng như khả năng mang bom hạt nhân của máy bay”.

Bom B61-12 dự kiến sẽ dùng để thay thế bom trọng lực B61, một trong những nòng cốt của kho vũ khí hạt nhân Mỹ và là một phần của bộ ba hạt nhân trên không, biển và đất liền, vốn cũng bao gồm tàu ngầm lớp Ohio và máy bay ném bom chiến lươc B-52. Dự kiến B61-12 sẽ được đưa vào sản xuất vào tháng 3/2020.

Mỹ theo dõi và lưu lại các thông số của lần thử nghiệm bằng kính viễn vọng theo dõi, máy ảnh từ xa và các công cụ khác nhằm đưa ra phân tích về độ tin cậy, độ chính xác và hiệu suất của vũ khí trong điều kiện thực tế. Các chuyến bay thử tương tự sẽ được Mỹ tiến hành trong 3 năm tới.

Ông Phil Calbos, quyền phó giám đốc chương trình quốc phòng của NNSA, cho biết: “Chương trình sản xuất và thử nghiệm B61-12 đang tiến triển đúng tiến độ nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh quốc gia. Những bài kiểm tra khả năng bay thực tế nhằm xác định hiệu năng hệ thống trong thiết kế của vũ khí này”.

B61-12 là phiên bản hợp nhất và thay thế 4 phiên bản cũ hơn trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Nó được trang bị thêm nhiều tính năng và phần cứng khác. Vũ khí này cũng khác với “bom mẹ” mà Mỹ sử dụng để tấn công IS ở Afghanistan hồi đầu năm nay. Trong khi “bom mẹ” MOAB được thiết kế nhằm tạo vụ nổ lớn trên bề mặt thì B61-12 được thiết kế để xâm nhập.

Trong lần thử nghiệm trước đó, phiên bản thử nghiệm đã đi sâu vào lòng đất, để lại một hố bom gọn gàng. Các nhân viên đã đào phiên bản thử nghiệm lên và gửi về Albuquerque, bang New Mexico nhằm tiếp tục thử nghiệm.

Đức Hoàng

Theo Dailymail