1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thông báo kế hoạch cho thuê vịnh Mexico

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố ý định cho thuê 15 triệu ha trên vịnh Mexico trong nỗ lực gia tăng sản xuất năng lượng nội địa và làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng nhập khẩu. Các hợp đồng cho thuê sẽ được đấu thầu trong tháng 6 tới.

Mỹ thông báo kế hoạch cho thuê vịnh Mexico  - 1
Tổng thống Obama nói về vấn đề năng lượng tại Las Vegas, bang Nevada, hôm 26/1/2012. 

Vị chủ nhân thứ 44 của Nhà Trắng thông báo dự định trên trong một bài diễn văn phác hoạ chương trình năng lượng đọc tại thành phố sòng bài Las Vegas thuộc bang Nevada hôm 26/1. Trong bài diễn văn này, ông Obama đã gọi Mỹ là “Ảrập Xêút về khí đốt tự nhiên” và rằng nước Mỹ có đủ khí đốt để dùng trong 100 năm tới.

“Chúng ta đã mở ra hàng triệu ha khai thác dầu và khí đốt trên khắp nước Mỹ. Sản lượng sản xuất dầu hiện nay của nước Mỹ cao nhất trong 8 năm qua. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần triển khai toàn bộ chiến lược khai thác khí đốt tại vịnh Mexico để tận dụng mọi nguồn năng lượng hiện có. Một chiến lược phát triển sạch hơn và rẻ hơn sẽ đem lại thật nhiều công ăn việc làm cho người dân Mỹ”.

Dự kiến, khu vực cho thuê trên vịnh Mexico nằm ở ngoài khơi bờ biển các bang Louisiana, Mississipi và Alabama ở miền Nam nước Mỹ. Thời gian đấu thầu các hợp đồng cho thuê sẽ diễn ra trong tháng cuối cùng của quý II năm nay.

Tổng thống Obama đưa ra tuyên bố trên tại một cơ sở của UPS - Công ty chuyển vận hàng hóa đã đầu tư một đội xe tải chạy bằng khí đốt thiên nhiên và một trạm năng lượng bằng tiền hỗ trợ của chính phủ từ năm 2009.

Trong bài phát biểu, ông Obama cũng cổ vũ việc xây dựng hành lang khí đốt thiên nhiên nối Long Beach ở bang California với Salt Lake City ở bang Utah, đồng thời cho biết chính phủ dự định thiết lập thêm 5 hành lang khí đốt thiên nhiên mới trong thời gian tới.

Theo ước tính của tòa Bạch Ốc, sẽ có khoảng 1 tỷ thùng dầu được sản xuất từ những vùng đất chưa được thăm dò.

Cách đây vài ngày, Tổng thống Obama vừa bác bỏ một dự án đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia, nối từ Canada tới Texas. Hành động này đã bị các thành viên Đảng Cộng hòa chỉ trích.

Ông Obama đang thực hiện chuyến đi tới 5 bang trọng yếu về chính trị của nước Mỹ, vừa để quảng bá cho kế hoạch kinh tế, vừa vận động sự ủng hộ của cử tri cho chiến dịch tái tranh cử gay go trong cuộc đua Tổng thống diễn ra vào cuối năm  nay. Dự kiến, ông sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề năng lượng tại căn cứ không quân ở bang Colorado trước khi dừng chân tại các bang Arizona, Michigan và Colorado trong vài ngày tới.
Vũ Anh
Theo Reuters, AP