1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hiện diện ở Syria tới khi xóa sổ IS

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/8 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng duy trì sự hiện diện ở Syria cho tới khi có thể tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại quốc gia Trung Đông này.

Xe tăng cùng binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khu vực biên giới của Syria ngày 25/8 (Ảnh: Getty)
Xe tăng cùng binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khu vực biên giới của Syria ngày 25/8 (Ảnh: Getty)

“Tôi nghĩ rằng người Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hiện diện (tại Syria) trong nỗ lực nhằm đánh bật IS ra khỏi đây”, Sputnik dẫn lời Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 25/8.

“Tôi cho rằng người Thổ Nhĩ Kỳ đã có sự thay đổi dần dần về tư tưởng khi nhận ra rằng IS chính là mối đe dọa đối với vận mệnh của đất nước họ”, ông Biden nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Erdogan nói rằng các hoạt động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Jarablus của Syria là nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ các nhóm phiến quân người Kurd và IS ở Syria. Ankara nhận định những nhóm phiến quân này có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố hiện nay.

Tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ đưa xe tăng, xe bọc thép và nhiều binh lính tới vào khu vực lãnh thổ phía bắc Syria. Theo đó, Ankara đã điều thêm ít nhất 9 xe tăng tới phía bắc Syria trong ngày 25/8, nâng tổng số xe tăng của nước này bên trong lãnh thổ Syria lên tới 20 chiếc. Đây là một phần trong chiến dịch tấn công quy mô lớn mang tên Operation Euphrates Shield với sự tham gia của cả không quân, lục quân và đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết, hiện số lính đặc nhiệm của họ ở trong lãnh thổ Syria là 450 người, tuy nhiên, con số này có thể tăng lên 1.500 người.

Chính phủ Syria phản đối quyết liệt động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc Ankara đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này. Nga cũng bày tỏ quan ngại trước những động thái trên của Ankara. Trong khi đó giới phân tích nhận định rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang lợi dụng danh nghĩa cuộc chiến chống IS để xóa sổ các khu vực của các tay súng người Kurd trên biên giới Syria.

Thành Đạt

Tổng hợp