1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc lập vùng cấm bay tại Syria

(Dân trí) – Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã bàn đến khả năng lập vùng cấm bay tại Syria trong bối cảnh đụng độ giữa quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad và quân nổi dậy tiếp tục làm chấn động thành phố Aleppo và giao tranh bùng phát trở lại ở trung tâm thủ đô Damascus.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc lập vùng cấm bay tại Syria
Quân nổi dậy rút lui ở một số nơi tại thành phố Aleppo trước sự tấn công dữ dội của quân chính phủ.
Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại thành phố Istanbul, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Washington và Ankara sẽ giúp quân nổi dậy lật đổ Tổng thống Assad.

“Chúng tôi sắp thành lập nhóm công tác để lên kế hoạch hành động chi tiết về cách thức hỗ trợ quân nổi dậy lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad”, Ngoại trưởng Hillary tuyên bố.

Khi được hỏi về khả năng áp đặt lệnh cấm bay lên các khu vực hiện do phe nổi dậy kiểm soát, bà Hillary cho biết đây cũng là một khả năng nhưng hai bên cần “phân tích kỹ càng hơn nữa” trước khi đưa ra quyết định chính thức.

“Đó là một trong những điểm cần tính tới khi bàn thảo về tất cả các phương án có thể xảy ra. Nhưng chúng tôi sẽ không thể đưa ra quyết định thấu đáo khi chưa phân tích cặn kẽ và lên kế hoạch một cách chi tiết”, bà nói.

Đây là lần đầu tiên bà Hillary đề cập đến khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria của chính quyền Washington.

Trong cuộc khủng hoảng Libya hồi năm ngoái, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và các đồng minh Ảrập đã áp đặt vùng cấm bay để hỗ trợ cho quân nổi dậy ở nước này lật đổ nhà lãnh đạo Gadhafi.

Hành động này sau đó đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nước, nổi bật nhất là Nga và Trung Quốc.

Bởi vậy, cho mãi đến gần đây, phương Tây vẫn tiếp tục lảng tránh ý tưởng lặp lại bất kỳ hành động can thiệp nào giống như ở Libya vào Syria.

Chiến sự tại Aleppo và Damascus

Trên chiến địa ở Aleppo, xe tăng và quân đội chính phủ đã nã pháo vào quân nổi dậy ở gần quận Salaheddine, nơi từng là cứ địa của phiến quân và nằm án ngữ cửa ngõ phía Nam thành phố.

Quân nổi dậy cho biết họ buộc phải rút lui trong trận chiến mới nhất trong thế giằng co không dứt giữa hai phe ở Salaheddine vì không có đủ quân bị.

"Lý do chúng tôi phải lui quân khỏi quận Salaheddine là vì thiếu vũ khí", Tư lệnh quân nổi dậy ở Aleppo Abu Thadet xác nhận.

Cũng theo Abu Thadet, 1/3 số tay súng trong đơn vị đã bị thương do bị bắn tỉa nhưng lực lượng này sẽ sớm tập hợp trở lại để phản công.

“Chúng tôi có thể chống cự được các đợt ném bom, nhưng các tay súng bắn tỉa mới là khó chịu”, ông này nói.

Hiện lực lượng nổi dậy ở Aleppo đang kêu gọi sự hỗ trợ quân sự từ bên ngoài, vì cho rằng họ hoàn toàn có thể chống lại quân chính phủ nếu như được trạng bị thêm vũ khí và bảo đảm an toàn trong vùng cấm bay được lập nên ở khu vực sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ở thủ đô Damascus, giao tranh đã bùng phát trở lại ở khu vực gần trụ sở Ngân hàng Trung ương Syria. Đây là lần đầu tiên người ta nghe thấy tiếng súng và bom nổ ở trung tâm thủ đô Damascus kể từ khi quân đội Assad giành lại quyền kiểm soát từ tay quân nổi dậy hồi tháng trước.

Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin chính quyền đang truy đuổi “những phần tử khủng bố” đã tiến hành vụ nổ bom.

Xung đột lan rộng tới biên giới

Không chỉ phải căng mình trong cuộc chiến kéo dài hàng tháng trời với các chiến binh ở Aleppo, quân đội chính phủ Syria còn phải chiến đấu ở nhiều thành phố và khu vực nông thôn trên cả nước.

Tuy nhiên, cơn ác mộng của chính quyền Assad không dừng ở đó. Có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột ở Syria bắt đầu lan sang các nước láng giềng.

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Syria đã xung đột với binh sĩ Jordan ở khu vực biên giới chung khi những người tị nạn Syria tìm đường vào lãnh thổ Jordan.

Nhân chứng tại chỗ cho biết đã nhìn thấy các xe thiết giáp được huy động trong cuộc chạm trán ở khu vực Tel Shihab-Turra, cách thủ đô Amman của Jordan 80 km về phía Bắc.

Tuy nhiên, hiện không có tin tức gì về thương vong từ cả hai phía.

Đức Vũ
Tổng hợp