1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ: Thiếu niên 14 tuổi bắn chết cha trước khi nổ súng tại trường tiểu học

(Dân trí) - Một thiếu niên 14 tuổi tại bang South Carolina (Mỹ) đã bắn chết cha mình trước khi tới một trường tiểu học gần đó và nổ súng, làm 2 học sinh và một giáo viên bị thương.


Các nhân viên điều tra tại trường tiểu học Townville (Ảnh: Reuters)

Các nhân viên điều tra tại trường tiểu học Townville (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi thực hiện vụ nổ súng tại trường tiểu học Townville, quận Anderson vào chiều ngày 28/9 giờ địa phương.

Vụ nổ súng làm 2 bé trai và một giáo viên nữ bị thương. Cảnh sát cho biết một em nhỏ bị bắn vào chân, bé còn lại bị thương ở bàn chân, trong khi giáo viên bị trúng đạn ở vai.

Reuters cho biết nghi phạm, được giấu danh tính, đã dùng súng bắn chết người cha 47 tuổi, Jeffrey Osborne, ngay tại nhà. Sau đó, thiếu niên này tới trường Townville, cách nhà khoảng 3km, vào khoảng 1 giờ chiều qua và tiếp tục gây án bằng một khẩu súng ngắn.

Một nhân viên cứu hỏa tình nguyện đã khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát tới hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng, các cảnh sát được trang bị vũ khí đã bảo vệ các học sinh trong khi các em được sơ tán từ trường tới một nhà thờ gần đó bằng xe buýt. Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy cảnh sát kiểm tra ngôi trường, một số người kiểm tra mái tòa nhà trong khi những người khác di chuyển xung quanh.

Các bậc phụ huynh nhận được thông báo bằng tin nhắn về vụ nổ súng và được hướng dẫn tới nơi họ có thể đón con.

Cảnh sát cho hay không có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công liên quan tới khủng bố hay sắc tộc. Các đội đặc nhiệm SWAT đã kiểm tra ngôi trường, nơi có khoảng 300 học sinh, và xác nhận không còn mối đe dọa nào.

Theo BBC, các trường học gần đó được đặt trong tình trạng cảnh giác "Mã Vàng", tức là các lớp học vẫn được tiếp tục nhưng không ai được phép vào các tòa nhà.

Các trường học tại Mỹ đã tiến hành các biện pháp an ninh bổ súng kể từ năm 2012 khi một tay súng sát hại 20 trẻ em và 6 giáo viên tại trường tiểu học Sandy Hook tại Newtown, bang Connecticut.

Vụ nổ súng hôm qua là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công tại các trường học Mỹ, gây ra cuộc tranh luận gay gắt về việc sở hữu súng tại nước này.

Trong tuần qua, nước Mỹ cũng xảy ra vài vụ nổ súng. Hôm 23/9, một người đàn ông đã nổ súng tại một trung tâm thương mại ở bang Washington, làm 5 người chết.

Hồi cuối tuần qua, một luật sư mặc đồng phục quân đội có biểu tượng của Phát xít đã nổ súng tại Houston, làm 9 người bị thương. Một nghi phạm đã nổ súng tại Đại học Illinois, làm 1 người chết và 4 người bị thương.

An Bình