1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ thay thế chỉ huy hoạt động cứu trợ bão Katrina

Michael Brown, người đứng đầu Cơ quan đối phó khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA), vừa bị thải hồi khỏi chức vụ Chỉ huy nỗ lực cứu trợ các nạn nhân bão Katrina.

Brown đã được yêu cầu quay trở lại Washington từ Louisiana, nơi ông có nhiệm vụ giám sát các hoạt động cứu trợ. Kể từ sau trận cuồng phong Katrina, vị giám đốc FEMA phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía công chúng vì đã quá chậm trễ và lúng túng khi triển khai công tác cứu trợ.

 

Người lên thay ông Brown là phó Đô đốc lực lượng tuần tra bờ biển Thad W Allen, người giám sát các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ ở New Orleans.

 

Tuyên bố quyết định trên, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Michael Chertoff cho biết ông Brown sẽ vẫn tiếp tục làm giám đốc FEMA. "Tôi đã yêu cầu ông Mike Brown trở về để quản lý FEMA trên toàn quốc", trích lời Bộ trưởng Chertoff trong một cuộc họp báo ở Baton Rouge, Louisiana.

 

Chertoff còn đánh giá cao những gì mà ông Brown đã làm được và nhấn mạnh rằng quyết định thay thế đã nhận được sự ủng hộ toàn diện từ chính vị giám đốc FEMA này. Bản thân Brown tuyên bố rằng ông muốn trở về Washington là để "hiệu chỉnh tất cả những lời đồn sai sự thật cũng như những lời bịa đặt" về mình.

 

Sau trận cuồng phong Katrina, các nhân vật chính trị ở cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ bắt đầu đổ lỗi cho nhau rằng đã phản ứng quá chậm. Một trong những tâm điểm của làn sóng chỉ trích là Giám đốc FEMA Brown. Nhiều người cho rằng ông này đã phóng đại kinh nghiệm trước đây về quản lý các tình trạng khẩn cấp của bản thân. Thực tế, trước khi vào chính quyền, Brown chỉ có kinh nghiệm làm một luật sư cố vấn cho hội Hội Nuôi Ngựa giống Ảrập.

 

Ngày mai, Tổng thống Bush sẽ có chuyến thị sát lần thứ 3 tới vùng bị bão ở Mississippi và Louisiana, một phát ngôn viên của chính quyền Washington cho biết.

 

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã phải lên tiếng rằng "có quá nhiều thất bại ở nhiều cấp độ từ cấp địa phương, cấp bang đến cấp liên bang" trong việc đối phó và giải quyết hậu quả bão Katrina.

 

Theo Thanh Hảo

Vietnamnet/BBC, Reuters