1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ loại bỏ chính sách "kiên nhẫn chiến lược" với Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp quân sự ngoại giao với Triều Tiên, nhưng thay chính sách “kiên nhẫn chiến lược” bằng chính sách “trách nhiệm” chiến lược, quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (Ảnh: Reuters)

Hết kiên nhẫn chiến lược

Yonhap ngày 14/8 cho biết, trong một chia sẻ với Thời báo Phố Wall, cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson đều nói rằng, chính quyền của Tổng thống Trump đã thay chính sách “kiên nhẫn chiến lược” của chính quyền tiền nhiệm bằng chính sách mới “trách nhiệm chiến lược”.

Hai quan chức này cho biết, chính sách mới sẽ đặt trọng tâm vào việc áp dụng sức ép ngoại giao và kinh tế lên Triều Tiên để đạt mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, minh bạch, không thể đảo ngược.

“Mặc dù chúng tôi ưu tiên các giải pháp ngoại giao để buộc Triều Tiên thay đổi hành động, song giải pháp này cũng đi kèm với các giải pháp quân sự”, hai quan chức cho biết.

Cả ông Mattis và Tillerson đều hối thúc Trung Quốc hành động hơn nữa để gây sức ép với Bình Nhưỡng, nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Chiến tranh có thể bùng nổ

Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis hôm qua tuyên bố, Mỹ sẽ biết quân đội Mỹ sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào hướng về phía đảo Guam.

Ông chủ Lầu Năm Góc cũng cảnh báo: “Chỉ sau vài giây chúng tôi sẽ biết được tên lửa có hướng về đảo Guam hay không. Nếu họ (Triều Tiên) bắn tên lửa về phía Mỹ, hành động này sẽ nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến tranh. Đúng, đó sẽ gọi là một cuộc chiến tranh nếu họ bắn về phía chúng tôi”.

Bộ trưởng Mattis cho biết thêm, nếu tên lửa Triều Tiên hướng vào vùng biển gần đảo Guam, thay vì nhắm trực tiếp vào đảo này, khi đó Tổng thống Donald Trump sẽ tham vấn đồng minh và quyết định hành động tiếp theo.

Ông Mattis từ chối bình luận về việc liệu Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu bị Triều Tiên tấn công tên lửa. Tuy nhiên, ông cam kết, đảo Guam sẽ được bảo vệ.

Bình luận được đưa ra sau khi quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ hoàn tất kế hoạch phóng 4 tên lửa vào gần đảo Guam chiến lược của Mỹ vào giữa tháng này và trình nhà lãnh đạo Kim Jong-un phê duyệt.

Theo kế hoạch được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA tiết lộ, 4 tên lửa Hwasong-12 do quân đội Triều Tiên phóng đi sẽ bay qua bầu trời Shimane, Hiroshima và Koichi của Nhật Bản. Chúng sẽ bay xa 3.356,7km trong vòng 1.065 giây và bắn vào vùng biển cách đảo Guam chỉ khoảng 30-40km.

Về phía Mỹ, giới chức này tuyên bố để ngỏ phương án đối phó quân sự với Triều Tiên, tuy nhiên chỉ dùng đến khi các biện pháp ngoại giao, trừng phạt kinh tế thất bại.

Minh Phương

Theo Yonhap