1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương

(Dân trí) - 9 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương khi 2 tàu điện ngầm đâm nhau đúng vào giờ cao điểm buổi chiều thứ 2 tại Washington DC. Vụ va chạm đã khiến một toa của một tàu “bay” lên và “đậu” trên đỉnh tàu kia.

Vụ việc xảy ra vào 5h chiều (giờ địa phương) giữa một tàu đang chạy và một tàu đang đỗ. Tàu đang chạy đã đâm vào tàu đỗ từ phía sau ở đoạn đường nổi lên trên mặt đất giữa nhà ga Fort Totten và Takoma Park trong đoạn đường đỏ, đoạn đường đông đúc nhất của hệ thống tàu điện ngầm Metro Washington.

 

Người nữ lái tàu nằm trong số những người thiệt mạng.

 

Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất trong vòng 33 năm qua đối với hệ thống tàu điện ngầm Metro.

 

Tổng thống Obama cho biết trong một tuyên bố: “Michelle và tôi rất buồn vì vụ tai nạn khủng khiếp ở đông bắc Washington DC. Trái tim và những lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về gia đình và bạn bè của những người bị nạn trong thảm họa này”.

 

Người đứng đầu cơ quan cứu hỏa Washington Dennis Rubin cho hay xấp xỉ 200 lính cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn. 76 người được điều trị vết thương tại chỗ trong khi 6 người được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. 

Thị trưởng Washington Adrian Fenty miêu tả đây là “vụ tai nạn đẫm máu nhất trong lịch sử hệ thống tàu điện Metro”. Một toa tàu “bị bẹp rúm khoảng 75%” và các nhân viên cứu hộ hiện vẫn chưa chắc liệu còn thi thể nạn nhân nào bên trong toa này hay không. 

Phóng viên BBC có mặt tại hiện trường cho biết, nhiều khả năng vẫn còn người bị mắc kẹt ở tầng dưới của hai toa tàu. Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa cho biết phải cắt các toa toa tàu để đưa người ra.

 

Một tuyên bố của Metro cho biết cả hai tàu đã ở trên cùng một đường ray, cùng một hướng, đi về phía nam của ga Fort Totten. Người điều khiển tàu thiệt mạng ở trên tàu đang chạy.

 

“Giới chức Metro chưa biết nguyên nhân của vụ đâm tàu và sẽ phải mất nhiều ngày nữa mới tìm ra được nguyên nhân”, tuyên bố có đoạn.

 

Tom Baker, người ở trên tàu đang chạy, cho biết sau khi hai tàu đâm nhau, anh nhìn về toa phía trước và khi khói tan, “những gì bạn nhìn thấy là bầu trời”.

 

Jasmine Gars, cũng ở trên tàu đang chạy, cho biết vụ va chạm “không giống bất kỳ thứ gì tôi cảm thấy trước đó”.

 

“Giống như là chúng tôi đã bị đâm vào một bức tường bê tông”, Gars cho hay. “Gần như lập tức, tôi ngã khỏi ghế. Một người khác cũng bị thế. Và đèn vụt tắt, khói tỏa kín toa”.

 
Một số hình ảnh về vụ tai nạn tàu:
Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương - 1
 
Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương - 2
 
Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương - 3


Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương - 4


Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương - 5


Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương - 6


Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương - 7
 
Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương - 8


Mỹ: Tàu điện ngầm đâm nhau, 9 người chết, 70 người bị thương - 9

 

Phan Anh

Theo AP, BBC, CNN