1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tăng gấp đôi số phi cơ vận tải Osprey trên đảo Okinawa

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Nhật hôm qua xác nhận quân đội Mỹ sẽ tăng gấp đôi số lượng máy bay vận tải Osprey trên căn cứ Okinawa từ đầu tháng 8 tới, lên 24 chiếc.

Mỹ hiện đã triển khai 12 chiếc Osprey tại Okinawa
Mỹ hiện đã triển khai 12 chiếc Osprey tại Okinawa

Thông tin được kênh truyền hình NHK của Nhật đăng tải. Theo đó từ đầu tháng 8 tới, quân đội Mỹ sẽ bổ sung cho quân đoàn lính thủy đánh bộ tại căn cứ không quân Futenma 12 chiếc trực thăng vận tải thế hệ mới Osprey.

Bộ quốc phòng Nhật cho biết phía Mỹ đã cung cấp thông tin chi tiết về việc triển khai bổ sung số máy bay này. Từ năm ngoái, Mỹ đã có một phi đội gồm 12 chiếc Osprey tại Futenma.

Về phần mình chính quyền Okinawa đang yêu cầu xem xét lại kế hoạch triển khai bổ sung số máy bay trên. Các quan chức địa phương cho rằng quân đội Mỹ đến nay đã vi phạm quy định về vận hành đối với máy bay Osprey ít nhất 318 lần.

Những quy tắc được Nhật và Mỹ thống nhất bao gồm việc hạn chế bay qua các khu vực đông dân cư.

Một quan chức chính quyền Okinawa phụ trách an ninh của căn cứ trên khẳng định, ông đã thông báo cho sở quốc phòng Okinawa về mong muốn hủy kế hoạch triển khai thêm 12 chiếc Osprey nêu trên. Thế nhưng theo vị quan chức này, tại cuộc họp, sở quốc phòng không có phản hồi gì.

Người đứng đầu chính quyền Okinawa, ông Hirokazu Nakaima, cho biết những lo ngại của người dân đã không được quan tâm. Ông cũng nói rằng kế hoạch bổ sung máy bay này nên bị hủy và tốt hơn hết là triển khai Osprey ở nơi khác.

Thanh Tùng
Theo NHK