1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ triển khai lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc “càng sớm càng tốt”

(Dân trí) - Mỹ sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc do tần suất các vụ thử tên của Triều Tiên, và lá chắn này sẽ được bố trị tại đó “càng sớm càng tốt”, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á ngày 27/9 tuyên bố.


Một vụ thử nghiệm Hệ thống THAAD. (Ảnh: NationalInterest)

Một vụ thử nghiệm Hệ thống THAAD. (Ảnh: NationalInterest)

Ông Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á, phát biểu trong một phiên điều trần của tiểu ủy ban Hạ viện về châu Á hôm qua rằng thời gian triển khai THAAD là một mối quan tâm của Lầu Năm Góc.

“Do tốc tần suất gia tăng từ các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, chúng tôi định đẩy nhanh việc triển khai. Tôi muốn nói là càng sớm càng tốt”, Reuters dẫn lời ông Russel.

Khi được hỏi rằng liệu việc triển khai là một “thỏa thuận đã rồi”, ông Russel đáp: “Đúng vậy”.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Gary Ross cũng xác nhận THAAD sẽ được triển khai “càng sớm càng khả thi”, nhưng từ chối tiết lộ thời gian cụ thể.

Hồi tuần trước, ông Russel nói với Reuters rằng việc triển khai THAAD là không thể đưa ra thương lượng trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm nhất trí các lệnh trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 5 hôm 9/9.

Trung Quốc, đồng minh thân cận của Triều Tiên và sự ủng hộ đầy đủ của nước này đóng vai trò quan trọng để các lệnh trừng phạt có hiệu quả, luôn phản đối mạnh mẽ việc triển khai THAAD và một số chuyên gia cho rằng việc triển khai này nên là một phần trong các cuộc đàm phán về các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc.

Ông Russel cho hay Trung Quốc có chung các lo ngại về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và đã có sự tiến triển lớn trong việc hợp tác liên quan tới các lệnh cấm vận, nhưng nhấn mạnh rằng “còn rất nhiều điều mà Bắc Kinh cần làm để gia tăng áp lực lên họ”.

Ngoài ra, ông Russel cũng cho biết, Mỹ đang đàm phán với các đối tác quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu, để từ chối cho phép Triều Tiên tiếp cận hệ hạ tầng ngân hàng quốc tế sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây.

An Bình