1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ luân chuyển lính thủy đánh bộ tới Philippines

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm qua xác nhận Mỹ đang thảo luận với Philippines kế hoạch tăng cường sự hiện diện của thủy quân lục chiến Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 
Mỹ sẽ luân chuyển lính thủy đánh bộ tới Philippines - 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta.
 
Phát biểu như trên trước Hội đồng Quân sự Thượng viện Mỹ, ông Panetta cho biết Mỹ có kế hoạch luân chuyển thủy quân lục chiến 6 tháng một lần giữa các quốc gia khác nhau.
 
“Mỹ đang xem xét chuyển một số lượng lính thủy đánh bộ ở Okinawa của Nhật Bản đến Philippines như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa hoạt động triển khai quân trên cơ sở luân phiên”, người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự hiện diện quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.

“Chúng ta mới đạt được thỏa thuận với Australia để triển khai quân tại nước này theo cơ chế luân chuyển quân. Chúng ta đang làm việc và hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận tương tự với Philippines”.

Ông Panetta đưa ra tuyên bố trên không lâu sau khi Lầu Năm Góc loan báo từ bỏ kế hoạch ban đầu chuyển khoảng 8.000 lính thủy đánh bộ từ Okinawa đến đảo Guam mà thay vào đó, hiện đang xem xét chuyển khoảng 4.700 lính từ Okinawa đến Guam và 3.300 lính đến một số địa chỉ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Hà
Theo Kyodo, Washington Post