1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ điều "sát thủ" không người lái bảo vệ bầu trời Guam

(Dân trí) - Đội máy bay không người lái MQ-9 Reaper sẽ đóng vai trò như những mắt trên bầu trời đề phòng nguy cơ tấn công của tên lửa Triều Tiên.


Sát thủ MQ-9 của Không quân Mỹ (Ảnh: Youtube)

"Sát thủ" MQ-9 của Không quân Mỹ (Ảnh: Youtube)

Dailymail ngày 23/8 đưa tin quân đội Mỹ đang có kế hoạch điều máy bay không người lái MQ-9 Reaper, được mệnh danh là “sát thủ” bầu trời, đến Guam để thực hiện nhiệm vụ giám sát và phát hiện tên lửa Triều Tiên nếu có tấn công xảy ra.

Động thái này diễn ra sau khi căng thẳng Mỹ - Triều leo thang trong tháng qua khi Triều Tiên tuyên bố sẽ cân nhắc tấn công đảo Guam bằng tên lửa.

Máy bay MQ-9 Reaper được trang bị một hệ thống được thử nghiệm từ năm 2016, cho phép nó có thể theo dõi hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên và cung cấp dữ liệu chính xác cho các tàu chiến được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đang hoạt động tại vùng biển gần Guam. Các chuyên gia nhận định, sự có mặt của MQ-9 có thể làm “thay đổi cuộc chơi”.

Trong cuộc tập trận phòng thủ tên lửa "Pacific Dragon" hồi năm ngoái giữa 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, MQ-9 đã được đưa vào chương trình diễn tập và kết quả cho thấy nó hoàn toàn có thể theo dõi được tên lửa đạn đạo.

Bí mật đằng sau khả năng của MQ-9 là hệ thống định vị mục tiêu đa quang phổ loại C do Raytheon chế tạo. Với hệ thống cảm biến quang điện tử hiện đại, MQ-9 có thể xác định tên lửa đang bay dựa vào lượng nhiệt tỏa ra khi nó bắt đầu vào giai đoạn tăng tốc trong hành trình bay, sau đó trả dữ liệu định dạng 3D cho hệ thống đánh chặn tên lửa dưới tàu chiến.

Hiện tại MQ-9 Reaper là một trong những máy bay chiến đấu không người lái chủ lực của Mỹ. Nó được sử dụng trong các nhiệm vụ trinh sát và tấn công các mục tiêu bằng vũ khí có độ chính xác cao. Hiện MQ-9 Reaper được trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển AGM-114 Hellfire, bom điểu khiển laser GBU-12 Paveway II, tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder.

Theo ông David Alexander, Chủ tịch công ty General Atomics, nhà sáng chế ra MQ-9, trong tương lai công ty này sẽ tiếp tục cho ra mắt máy bay không người lái Predator C 'Avenger' cỡ lớn có khả năng thu thập dữ liệu ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Đức Hoàng

Theo Dailymail