1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ điều 16 chiến đấu cơ F-35 tới Nhật Bản

(Dân trí) - Mỹ ngày 21/10 đã thông báo với Nhật Bản về việc nước này sẽ triển khai một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II tới căn cứ quân sự Iwakuni của Washington tại Nhật Bản vào năm 2017.

Máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Mỹ (Ảnh: RT)
Máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Mỹ (Ảnh: RT)

Lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản thông báo trên trang Twitter chính thức hôm qua 21/10 rằng Washington sẽ triển khai các máy bay F-35 Lightning II, “thế hệ máy bay tương lai của Thủy quân Lục chiến Mỹ”, tới căn cứ quân sự Iwakuni tại Nhật Bản vào năm tới.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, tổng cộng có 16 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning thế hệ 2 sẽ được triển khai đợt này. Theo Kyodo, phi đội F-35 này sẽ thay thế các máy bay AV-8B Harries và F/A-18 Super Hornets đã lỗi thời và hiện cũng đang đồn trú ở Iwakuni.

Như vậy, căn cứ quân sự tại Nhật Bản sẽ là căn cứ nước ngoài đầu tiên mà Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35 tới đồn trú.

Trước đó, hồi tháng 8, chính phủ Nhật Bản đã thông báo cho giới chức Iwanuki về kế hoạch triển khai 16 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tới căn cứ quân sự này. 10 máy bay đầu tiên sẽ được đưa đến Iwanuki vào tháng 1 và 6 máy bay còn lại dự kiến sẽ được đưa tới vào tháng 8 năm sau.

F-35 Lightning II là dòng máy bay do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, đặc trưng bởi khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất cũng như thực hiện các sứ mệnh phòng không. Hồi tháng 8, Không quân Mỹ thông báo những chiếc F-35 đầu tiên đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Ngoài căn cứ tại Iwakuni, Mỹ còn duy trì lực lượng quân sự đáng kể tại đảo Okinawa của Nhật Bản.

Thành Đạt

Theo RT